Trung Quốc ôm mộng đóng tàu ngầm thông thường lớn nhất thế giới

Ly Vy |

(Soha.vn) - Theo tờ Guangming Daily (Trung Quốc), Type 032 được thiết kế để trở thành mẫu tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường lớn nhất trên thế giới.

Một mô hình của tàu ngầm Type 032 lớp Qing đã được trưng bày tại triển lãm đóng tàu Shipping Expo lần thứ 6 tổ chức tại thành phố Trung Sơn, phía nam tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc từ ngày 6-8/06 vừa qua.

Mẫu tàu ngầm thử nghiệm Type 032 lớp Thanh của Trung Quốc.

Mẫu tàu ngầm thử nghiệm Type 032 lớp Thanh của Trung Quốc.

Tờ Guangming Daily (Trung Quốc) cho biết tàu ngầm Type 032 được thiết kế để trở thành mẫu tàu ngầm chạy bằng năng lượng thông thường lớn nhất trên thế giới. Dự kiến các tàu ngầm Type 032 sẽ thay thế các tàu ngầm thử nghiệm Type 031 thế hệ cũ của Trung Quốc.

Với lượng giãn nước của con tàu là 3.797 tấn khi nổi và 6.628 tấn khi lặn, các nhà phân tích khẳng định rằng mẫu tàu ngầm này có thể dùng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa phóng từ tàu ngầm JL-2. Một số khác tin rằng tàu ngầm Type 032 có thể mang lại cho Hải quân Trung Quốc cơ hội phát triển và thử nghiệm một số mẫu tên lửa diệt tàu sân bay.

Cận cảnh 2 ống phóng thẳng đứng dùng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JL-2.

Cận cảnh 2 ống phóng thẳng đứng dùng để thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JL-2.

Tàu ngầm Type 032 có thể mang theo 200 thủy thủ đoàn cùng các chuyên gia nghiên cứu. Mô hình trưng bày tại triển lãm cho thấy con tàu được trang bị các bệ phóng thẳng đứng có thể phóng nhiều loại tên lửa khác nhau như: tên lửa đạn đạo xuyên lục địa JL-2, tên lửa hành trình chống hạm CJ-20A và YJ-18. Bên cạnh đó, mẫu tàu ngầm này cũng có thể phòng nhiều loại ngư lôi.

4 ống phóng thử nghiệm các tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm.

4 ống phóng thử nghiệm các tên lửa hành trình phóng từ tàu ngầm.

Các nhà phân tích khẳng định rằng tên lửa JL-2 phóng từ các tàu ngầm của Trung Quốc có thể vươn tới các thành phố lớn ở Tây Thái Bình Dương và các khu vực thuộc Ấn Độ Dương, tầm bắn của JL-2 được cho là từ 7.000-8.000km.

Dựa vào thiết kế của tàu ngầm Type 032, tờ Guangming Daily kết luận rằng các tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo xuyên lục địa tương lai của Trung Quốc còn phải có khả năng phóng các loại tên lửa chiến thuật tiêu diệt các tàu chiến của đối phương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại