Radar Trung Quốc gây nhiễu hệ thống cảnh báo tên lửa của Đài Loan

Minh Đức |

(Soha.vn) - Trung Quốc đã triển khai một radar mạng pha lớn ở Phúc Kiến, có khả năng gây nhiễu hệ thống radar cảnh báo tên lửa của Đài Loan.

Tạp chí quốc phòng Jane's Defence Weekly (Anh) đưa tin, một số hình ảnh vệ tinh do Airbus Defence and Space cung cấp cho thấy Trung Quốc đã triển khai một radar mạng pha loại lớn ở Phúc Kiến hướng thẳng về phía Đài Loan mà cụ thể là nơi đặt trạm radar cảnh báo sớm tên lửa của hòn đảo này.

Radar giám sát tầm xa mới SRP trị giá 1,38 tỷ USD của Đài Loan đã đi vào hoạt động đầy đủ trong khoảng 1 năm. Tuy nhiên, theo các nguồn tin ở Đài Loan và Washington, nhiều khả năng Trung Quốc đã có khả năng gây nhiễu vào tín hiệu của hệ thống radar này.

Sự phát triển của radar SRP, với mục đích cung cấp cảnh báo sớm về các hoạt động hàng không và tên lửa tầm xa của Trung Quốc, được triển khai vào năm 2000 khi chương trình bán hàng nước ngoài được sự phê duyệt của chính quyền Tổng thống Clinton.

Sau nhiều sự chậm trễ và gia tăng chi phí, các quan chức Đài Loan tiết lộ rằng radar SRP đã đi vào hoạt động từ tháng 02/2013. Radar SRP của Đài Loan được phát triển dựa trên radar mạng pha cỡ lớn hoạt động theo từng giai đoạn (LPAR) AN/FPS-115 Pave Paws do tập đoàn Raytheon phát triển.

Bức ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây dựng một radar mạng pha lớn hướng thẳng vào Đài Loan nhằm gây nhiễu radar cảnh báo sớm của hòn đảo này.
Bức ảnh vệ tinh cho thấy Trung Quốc đã xây dựng một radar mạng pha lớn hướng thẳng vào Đài Loan nhằm gây nhiễu radar cảnh báo sớm của hòn đảo này.

Radar tọa lạc trên đỉnh núi thuộc vùng Hsinchu, Đài Loan, được cho là có phạm vi hoạt động khoảng 5.000km. Nó có thể theo dõi mục tiêu cỡ quả bóng golf ở khoảng cách 3.000km. Các quan chức Đài Loan từng tiết lộ rằng, radar này đã theo dõi vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên vào ngày 12/12/2013 với khoảng cách 1.800km từ Đài Loan.

Một số hình ảnh vệ tinh khác mà Jane's Defence Weekly có được cho thấy Trung Quốc đã xây dựng một radar mạng pha lớn ở phía Bắc huyện Huệ An, thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến. Radar này cách khoảng 240km về phía tây bắc của radar SRP trên đảo Đài Loan.

Theo Jane's Defence Weekly, radar mạng pha của Trung Quốc được xây dựng vào khoảng trước năm 2008 với kích thước tương đương radar của Đài Loan. Nó sử dụng một mảng cố định tầm xa để hướng thẳng vào phía radar của Đài Loan ở cùng góc phương vị khoảng 144 độ. Phạm vi hoạt động giả định với góc phương vị ±60 độ.

Radar của Trung Quốc về mặt lý thuyết có khả năng giám sát toàn bộ khu vực eo biển Đài Loan cũng như khu vực phía nam biển Đông. Tương tự như radar của Đài Loan, radar của Trung Quốc cũng nằm trên một đỉnh đồi. Bằng cách kết hợp các tần số xung lặp lại( PRF) từ tín hiệu radar của Đài Loan, radar của Trung Quốc có thể gây cản trở khả năng của SRP trong quá trình theo dõi mục tiêu.

Các xung radar được phát triển một các rất phức tạp để tránh sự can thiệp từ bên ngoài nhưng Trung Quốc có thể sử dụng hệ thống thông tin tình báo điện tử (ELINT) để xác định tín hiệu radar SRP của Đài Loan.

Khả năng hoạt động của radar cảnh báo sớm SRP của Đài Loan có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động gây nhiễu từ radar Trung Quốc.
Khả năng hoạt động của radar cảnh báo sớm SRP của Đài Loan có thể bị ảnh hưởng bởi các hoạt động gây nhiễu từ radar Trung Quốc.

Một nguồn tin chính trị cấp cao của Đài Loan xác nhận với Jane's Defence Weekly rằng radar của Trung Quốc đã “can thiệp” vào hoạt động của radar SRP. Sự can thiệp này là đáng ngại khi xét tới thiết kế của radar LPAR. Hai radar LPAR khác ở miền đông Trung Quốc có tính năng mạng pha rất khác nhau và được cho là để phục vụ nhiệm vụ cảnh báo sớm tên lửa đạn đạo hoặc theo dõi vũ khí chống vệ tinh.

Thiết kế khác nhau của radar LPAR tại Huệ An và các báo cáo của Đài Loan về sự gây nhiễu cho thấy gây nhiễu điện tử đại diện một trình điều khiển thiết kế dành cho các mảng mới mà có thể ảnh hưởng đến khả năng định vị của radar Đài Loan.

Giả định phạm vi bao phủ vòng cung của radar LPAR khoảng 120 độ, nghĩa là nó có thể can thiệp vào các hệ thống cảm biến khác của Đài Loan được triển khai dọc theo phía tây của hòn đảo này. Phạm vi bao phủ của radar Trung Quốc trên eo biển Đài Loan tương đối mạnh với nhiều trạm radar phức hợp sử dụng để giám sát không phận và giao thông đường biển.

Các radar LPAR của Trung Quốc cũng có thể được sử dụng để giám sát các hoạt động hàng không và không gian vượt ra ngoài đảo Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công hòn đảo này. Giả sử các lực lượng Trung Quốc vô hiệu hóa hoặc phá hủy radar SRP của Đài Loan thì khi đó, vai trò của radar LPAR Trung Quốc sẽ cung cấp một vùng phủ sóng tầm xa về phía bắc Nhật Bản và Philippines.

Cuối cùng Trung Quốc đã có một động cơ chính trị phù hợp với kế hoạch đầu tư rất lớn của Đài Loan cho một radar giám sát tầm xa. Theo Jane's Defence Weekly, bằng cách đó, Bắc Kinh đã chứng minh rằng họ có thể giành chiến thắng trong một cuộc chạy đua vũ trang với Đài Bắc. Đông thái này có thể là một phần trong chiến dịch tuyên truyền rộng lớn để làm giảm tinh thần của Đài Loan.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại