“Trung Quốc không thể chiến thắng dù có nhiều vũ khí tối tân”

Minh Thu |

Ủy ban Quốc hội Mỹ nhận định nếu phải tham chiến, quân đội Trung Quốc vẫn chưa đủ năng lực để giành chiến thắng dù Bắc Kinh đã chi một khoản tiền lớn trang bị các loại vũ khí tối tân.

Tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng dẫn lời Ủy ban Quốc hội Mỹ cho hay nạn tham nhũng, năng lực binh sĩ yếu kém và bộ máy điều hành lỗi thời là những vấn đề mà quân đội Trung Quốc đang phải tìm cách khắc phục nhằm nâng cao khả năng chiến đấu.

Nhận định của Ủy ban Quốc hội Mỹ dựa theo báo cáo của nhóm nghiên cứu tại thành phố Santa Monica mang tên Rand Corporation.

Trong những năm gần đây, quân đội Trung Quốc đã tích cực đổ tiền của trang bị các loại vũ khí tối tân.

“Mặc dù, trong thời gian qua, năng lực của quân đội Trung Quốc đã có những cải tiến đáng ghi nhận nhưng họ vẫn tồn tại những mặt yếu kém làm giới hạn khả năng giành chiến thắng trước các nhiệm vụ mà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc giao phó”, bản báo cáo của Rand Corporation viết.

Ngoài ra, khả năng chiến đấu của quân đội Trung Quốc cũng chỉ được đánh giá ở mức thấp.

Điển hình, công tác hậu cần cũng như khả năng vận chuyển bằng máy bay yếu kém do số máy bay đảm nhận nhiệm vụ đặc nhiệm chỉ có số lượng giới hạn và thiếu vắng năng lực phòng không và chống ngầm.

Trung Quốc đã triển khai chương trình hiện đại hóa quân đội kể từ khi nền kinh tế nước này tăng trưởng mạnh giữa thập niên 90.

Trong năm 2014, Trung Quốc là quốc gia chi tiêu ngân sách quốc phòng lớn thứ hai trên thế giới sau Mỹ.

Thậm chí, nhà lãnh đạo Trung Quốc kiêm Chủ tịch Quân ủy trung ương, ông Tập Cận Bình đã yêu cầu quân đội nước này chuẩn bị năng lực để giành chiến thắng trong các cuộc chiến tại khu vực với sự hỗ trợ của phương tiện quân sự hiện đại và triệt tân gốc rễ vấn nạn tham nhũng.

Theo báo cáo của Rand Corporation, các nhà lãnh đạo Trung Quốc đều nhận thức rõ những điểm yếu kém của quân đội nước này cũng như khoảng cách năng lực với các cường quốc quân sự khác như Mỹ.

Năng lực chiến đấu của Hải quân Trung Quốc bị đánh giá thấp hơn so với những quốc gia tiên tiến trên thế giới như Mỹ.

Trong đó, Hải quân Trung Quốc hiện đang đối mặt với những thách thức lớn khi mà lực lượng tàu chiến mặt nước và tàu ngầm “không đủ năng lực đối phó với hải quân của các nước tiên tiến trên thế giới”.

Ngoài ra, số lượng vũ khí tối tân lại không đủ để trang bị cho các binh sĩ sử dụng và duy trì bảo dưỡng.

Lực lượng Không quân của Trung Quốc cũng gặp phải vấn đề tương tự.

Các phi công Trung Quốc đang phải sử dụng quá nhiều thế hệ máy bay trong khi họ không hề có một nhóm chiến đấu cơ đặc nhiệm và công tác đào tạo cũng “phi thực tế”.

Ngay cả ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc cũng đang gặp nhiều vấn đề nan giải.

Không thể phủ nhận rằng trong thời gian qua, ngành công nghiệp quốc phòng Trung Quốc đã gặt hái được không ít thành công.

Nhưng họ lại phải đang giải quyết các vấn nạn tồn đọng như tham nhũng, thiếu tính cạnh tranh, chi phí sản xuất đắt đỏ, chất lượng sản phẩm thấp, nạn quan liêu, hệ thống kiểm duyệt lỗi thời và khả năng tiếp cận công nghệ nước ngoài chỉ có giới hạn.

Do đó, bản báo cáo của Rand Corporation kết luận rằng các nhà hoạch định chính sách của Mỹ cần tìm hiểu và nắm bắt những điểm yếu kém của quân đội Trung Quốc để chắc chắn rằng Washington và các quốc gia đồng minh có đủ khả năng ngăn chặn cũng như kiềm chế Bắc Kinh sử dụng vũ lực để giành được mục đích chính trị.

Hiện nay, Trung Quốc đang sử dụng sức mạnh quân sự để khẳng định các tuyên bố chủ quyền đơn phương trên nhiều vùng biển và lãnh thổ, bao gồm Biển Đông.

Sự hung hăng và táo tợn vủa Trung Quốc đã dẫn đến không ít những vụ đụng độ với lực lượng thực thi pháp luật của các quốc gia láng giềng trong khu vực như với Philippines.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại