Trung Quốc giao nhiệm vụ gì cho máy bay Gaoxin-6?

Theo Thời báo Hoàn Cầu, máy bay tuần tiễu chống ngầm Gaoxin-6 của Trung Quốc đã chính thức nhận nhiệm vụ để phá “thế phong tỏa tàu ngầm” của láng giềng.

Nguồn tin trên cho biết, máy bay Gaoxin-6 đã chính thức đi vào hoạt động trong lực lượng Hải – Không quân Trung Quốc.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất máy bay Shaanxi, Gaoxin-6 trang bị các hệ thống phòng vệ và tên lửa không - đối - không do Trung Quốc chế tạo.

Nguồn tin trên cho biết, máy bay Gaoxin-6 đã chính thức đi vào hoạt động trong lực lượng Hải – Không quân Trung Quốc.

Theo giới thiệu của nhà sản xuất máy bay Shaanxi, Gaoxin-6 trang bị các hệ thống phòng vệ và tên lửa không - đối - không do Trung Quốc chế tạo.

Để thực hiện nhiệm vụ tuần tra, Gaoxin-6 được trang bị một radar lớn sục sạo ở góc cầu 360 độ, từ đó có thể tìm kiếm các bộ phận của tàu ngầm như kính tiềm vọng, phao sóng âm.
Ở đuôi của máy bay được trang bị một thiết bị phát hiện từ trường. Tuy nhiên, theo quan sát thì nó khá dài và không giống một máy bay săn ngầm nào khác.

Trong khi đó, phía Trung Quốc đánh giá tính năng của thiết bị này của họ không hề thua kém thiết bị tương tự ASQ-81 của P-3C Orion.

Ở đuôi của máy bay được trang bị một thiết bị phát hiện từ trường. Tuy nhiên, theo quan sát thì nó khá dài và không giống một máy bay săn ngầm nào khác.

Trong khi đó, phía Trung Quốc đánh giá tính năng của thiết bị này của họ không hề thua kém thiết bị tương tự ASQ-81 của P-3C Orion.

Gaoxin-6 có thể mang theo 100 phao định vị thủy âm (P-3C chỉ mang 48 phao định vị) từ đó bố trí một mạng lưới thiết bị phát hiện tàu ngầm dày đặc và rộng lớn, nâng cao khả năng phát hiện cũng như gia tăng độ chính xác khi thực hiện các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm.

Gaoxin-6 có thể mang theo 100 phao định vị thủy âm (P-3C chỉ mang 48 phao định vị) từ đó bố trí một mạng lưới thiết bị phát hiện tàu ngầm dày đặc và rộng lớn, nâng cao khả năng phát hiện cũng như gia tăng độ chính xác khi thực hiện các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm.

Với những trang bị đó, truyền thông Trung Quốc tự hào Gaoxin-6 có ưu thế về điện tử, khả năng thám trắc cũng như công nghệ so với P-3C.
Phi hành đoàn của Gaoxin-6 là 10 người, gồm phi công, sĩ quan phụ trách hệ thống định vị thủy âm, phụ trách vũ khí, các chuyên gia phân tích… từ đó tạo ra một hệ thống chống ngầm hoàn chỉnh từ tìm kiếm, phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu.
Trung Quốc tin rằng Gaoxin-6 có thể đảm bảo cho họ có ưu thế trong vòng 20 năm tới trong cuộc đối đầu với các quốc gia láng giềng và có thể dễ dàng phá “thế phong tỏa tàu ngầm” của các nước này.

Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, từ lâu, bên ngoài thường thổi phòng mối đe dọa của tàu ngầm Trung Quốc, nhưng họ không biết rằng, Trung Quốc mới là nước chịu sự đe dọa của tàu ngầm các nước.

Trung Quốc tin rằng Gaoxin-6 có thể đảm bảo cho họ có ưu thế trong vòng 20 năm tới trong cuộc đối đầu với các quốc gia láng giềng và có thể dễ dàng phá “thế phong tỏa tàu ngầm” của các nước này.

Thời báo Hoàn Cầu cho rằng, từ lâu, bên ngoài thường thổi phòng mối đe dọa của tàu ngầm Trung Quốc, nhưng họ không biết rằng, Trung Quốc mới là nước chịu sự đe dọa của tàu ngầm các nước.

“Hải quân Mỹ đang duy trì nhiều tàu ngầm hạt nhân tấn công mang tên lửa hành trình Tomahawk và tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo Trident D5, chúng ẩn náu tại khu vực biển gần Trung Quốc, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể tiến hành tấn công tên lửa đối với mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Trung Quốc.

Mặt khác, Nhật Bản là nước có tàu ngầm phi hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, dù chỉ khoảng 20 chiếc nhưng về chất lượng thì vượt xa Trung Quốc, cũng có khả năng phong tỏa tàu của Hải quân Trung Quốc tại chuỗi đảo thứ nhất”, Thời báo Hoàn Cầu viết.

“Hải quân Mỹ đang duy trì nhiều tàu ngầm hạt nhân tấn công mang tên lửa hành trình Tomahawk và tàu ngầm hạt nhân chiến lược mang tên lửa đạn đạo Trident D5, chúng ẩn náu tại khu vực biển gần Trung Quốc, bất kỳ thời điểm nào cũng có thể tiến hành tấn công tên lửa đối với mục tiêu chiến lược trên lãnh thổ Trung Quốc.

Mặt khác, Nhật Bản là nước có tàu ngầm phi hạt nhân tiên tiến nhất thế giới, dù chỉ khoảng 20 chiếc nhưng về chất lượng thì vượt xa Trung Quốc, cũng có khả năng phong tỏa tàu của Hải quân Trung Quốc tại chuỗi đảo thứ nhất”, Thời báo Hoàn Cầu viết.

Với việc tranh chấp quyền lợi biển giữa Trung Quốc và các nước xung quanh ngày càng tăng, sự phát triển tàu ngầm tại châu Á – Thái Bình Dương cũng cho thấy một xu hướng tăng mạnh, mặc dù là nước lớn hay nước vừa và nhỏ đều coi xây dựng lực lượng tàu ngầm là ưu tiên hàng đầu.

“Vì vậy, Hải quân Trung Quốc phải tích cực nghiên cứu máy bay chống ngầm tầm xa để loại bỏ một mức nhất định mối đe dọa tàu ngầm của nước láng giềng đối với Hải quân Trung Quốc”, Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh.

Với việc tranh chấp quyền lợi biển giữa Trung Quốc và các nước xung quanh ngày càng tăng, sự phát triển tàu ngầm tại châu Á – Thái Bình Dương cũng cho thấy một xu hướng tăng mạnh, mặc dù là nước lớn hay nước vừa và nhỏ đều coi xây dựng lực lượng tàu ngầm là ưu tiên hàng đầu.

“Vì vậy, Hải quân Trung Quốc phải tích cực nghiên cứu máy bay chống ngầm tầm xa để loại bỏ một mức nhất định mối đe dọa tàu ngầm của nước láng giềng đối với Hải quân Trung Quốc”, Thời báo Hoàn Cầu nhấn mạnh.

Sau khi máy bay Gaoxin-6 đi vào sử dụng, sự cân bằng sức chiến đấu của Hải quân Trung Quốc được cải thiện đáng kể.

Một khi, các nước xung quanh Trung Quốc xuất hiện hành động khác thường, máy bay chống ngầm Gaoxin-6 có thể đến khu vực chống ngầm chỉ trong thời gian ngắn, tiến hành trinh sát và chống ngầm hiệu quả nhanh chóng đối với khu vực biển nghi vấn.

Sau khi máy bay Gaoxin-6 đi vào sử dụng, sự cân bằng sức chiến đấu của Hải quân Trung Quốc được cải thiện đáng kể.

Một khi, các nước xung quanh Trung Quốc xuất hiện hành động khác thường, máy bay chống ngầm Gaoxin-6 có thể đến khu vực chống ngầm chỉ trong thời gian ngắn, tiến hành trinh sát và chống ngầm hiệu quả nhanh chóng đối với khu vực biển nghi vấn.

Nếu Hải quân Trung Quốc có thể được trang bị 30 máy bay chống ngầm Gaoxin-6, như vậy có thể hoàn toàn ngăn chặn được tàu ngầm của Mỹ và Nhật nhằm vào hoạt động của Trung Quốc trong và ngoài chuỗi đảo thứ nhất, thậm chí có thể đưa hoạt động chống ngầm của Trung Quốc tiến đến khu vực chuỗi đảo thứ 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại