Triều Tiên bất ngờ dừng di chuyển bệ phóng tên lửa di động

Bảo An |

(Soha.vn) - Một nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc cho biết Triều Tiên dường như đã dừng di chuyển các bệ phóng tên lửa di động trong 2 ngày qua.

Trước đó, các nguồn tin tình báo của Hàn Quốc cho biết Bình Nhưỡng đã liên tục di chuyển 2 tên lửa tầm trung Musudan ra vào khu vực cất giấu tại phía đông thành phố cảng Wonsan của nước này. Bốn xe phóng tên lửa cũng được phát hiện đang di chuyển tại tỉnh South Hamgyeong của Triều Tiên.

Tuy nhiên, một nguồn tin của chính phủ Hàn Quốc ngày hôm qua (13/4) cho biết Triều Tiên dường như đã dừng di chuyển các xe phóng tên lửa di động từ ngày 11/4. Động thái này cho thấy Bình Nhưỡng có thể chưa phóng tên lửa trong thời gian trước mắt.

Tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên.
Tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên.

“Không có dấu hiệu nài cho thấy các xe phóng tên lửa của Triều Tiên di chuyển ra vào khu vực cất giấu từ ngày 11/4 vừa qua hay các tên lửa này chuẩn bị được phóng. Tình hình tại bãi phóng tên lửa vẫn không thay đổi”, nguồn tin của chính phủ Seoul cho biết.

Trước đó, các quan chức của Hàn Quốc đã tuyên bố rằng Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ phóng tên lửa vào ngày 15/4 tới để kỷ niệm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Il-sung. Năm ngoái, Triều Tiên đã phóng thất bại một tên lửa tầm xa trước lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông Kim Il-sung.

Tình hình căng thẳng bắt đẩu gia tăng trên bán đảo Triều Tiên sau khi Bình Nhưỡng đe dọa sẽ tiến hành phóng tên lửa đạn đạo tầm trung. Đây là loại tên lửa được cho là có khả năng bay tới các Hàn Quốc và lãnh thổ của Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại