Triều Tiên chơi trò 'chuột vờn mèo' với tình báo Mỹ-Hàn?

Bảo An |

(Soha.vn) - Triều Tiên liên tục di chuyển tên lửa tại khu vực bờ biển phía đông của nước này nhằm đánh lạc hướng tình báo của Hàn Quốc và Mỹ.

Theo các thông tin tình báo của Hàn Quốc, Triều Tiên liên tục di chuyển 2 tên lửa tầm trung Musudan ra vào khu vực cất giấu tại miền đông thành phố cảng Wonsan của nước này. Bốn xe phóng tên lửa cũng được phát hiện đang di chuyển tại tỉnh South Hamgyeong của Triều Tiên.

“Có những dấu hiệu cho thấy rằng Triều Tiên có thể sớm phóng các tên lửa Musudan”,  một nguồn tin tình báo của Hàn Quốc tiết lộ. “Nhưng động thái Bình Nhưỡng liên tục di chuyển tên lửa ra vào địa điểm cất giấu cần được theo dõi chặt chẽ.”

Các nhân viên tình báo của Hàn Quốc và Mỹ đang theo dõi chặt chẽ một cơ sở của Triều Tiên được cho là đang cất các tên lửa Musudan đã được lắp đặt trên bệ phóng di động. Tên lửa Musudan có tầm bắn từ 3.000 đến 4.000 km, có khả năng bay tới căn cứ quân sự của Mỹ trên đảo Guam ở Thái Bình Dương.


	Tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên.

Tên lửa tầm trung Musudan của Triều Tiên.

Một nguồn tin khác cho biết động thái mới nhất của Bình Nhưỡng nhằm mục đích làm gia tăng “sự mệt mỏi” cho các nhân viên tình báo của Mỹ và Hàn Quốc, khiến họ khó xác định được thời điểm phóng tên lửa của Triều Tiên.

Trước đó, các quan chức của Seoul đã tuyên bố rằng Bình Nhưỡng nhiều khả năng sẽ phóng tên lửa vào ngày 15/4 tới để kỷ niệm ngày sinh của cố chủ tịch Kim Il-sung. Năm ngoái, Triều Tiên đã phóng thất bại một tên lửa tầm xa trước lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của ông Kim Il-sung.

Một số phương tiện truyền thông cho rằn Triều Tiên dường như đã hoàn thành việc tiếp nhiên liệu cho các tên lửa và bước cuối cùng là phóng tên lửa. Tuy nhiên, việc Bình Nhưỡng liên tục di chuyển tên lửa khiến các nhà phân tích nghi ngờ về khả năng sẵn sàng của của các tên lửa vì việc di chuyển các tên lửa đã nạp nhiêm liệu có thể làm chúng mất ổn định.

Trong khi đó, một số quan chức Hàn Quốc lại cho rằng Triều Tiên có thể phóng nhiều tên lửa từ các địa điểm khác nhau, trong trường hợp tên lửa Musudan phóng thất bại. Khả năng có thể xảy ra vì tên lửa Musudan chưa từng được thử nghiệm tại Triều Triên trước đây.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại