TQ phát triển "con lai" của An-26 Liên Xô và E-2 Hawkeye Mỹ

Ly Vy |

TQ đang phát triển mẫu máy bay "con lai" giữa vận tải cơ An-26 do Liên Xô chế tạo và máy bay cảnh báo sớm trên tàu sân bay E-2 Hawkeye của Mỹ.

Theo industrial-news.com, mẫu máy bay cảnh báo sớm Y-7J (03) được phát triển dựa trên khung thân máy bay vận tải Y-7 do Tập đoàn công nghiệp hàng không Thiểm Tây chế tạo.

Y-7 vốn là phiên bản "nhái" của máy bay vận tải An-26.

Khả năng Trung Quốc đưa Y-7 lên tàu sân bay có vẻ không khả thi vì trọng lượng của máy bay này lớn và thiết kế không phù hợp. Việc chế tạo máy bay Y-7 cũng chưa được khởi động lại.

Đối với Y-7J (3), các kỹ sư Trung Quốc đã thiết kế lại toàn bộ phần đuôi khiến nó được rút ngắn đáng kể. Phần cánh đuôi được thiết kế lại với 4 cánh đứng, thay vì 1 cánh như mẫu Y-7 nguyên bản.

Chiều dài của loại máy bay mới này khoảng 21m, sải cánh 27m. Y-7J có thể đạt tốc độ tối đa 700km/giờ, tầm hoạt động 2.300km.

Máy bay cảnh báo sớm Y-7J (03) được thiết kế để triển khai trên tàu sân bay sử dụng máy phóng mà dự kiến sẽ được trang bị theo yêu cầu của Hải quân Trung Quốc.

Mục tiêu chính của Y-7J (03) là bảo đảm phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 600km, bao gồm cả tên lửa hành trình cũng như trinh sát và theo dõi mục tiêu trên mặt nước.

Những thông tin thu thập được sẽ chuyển về Trung tâm điều hành thông tin đặt trên tàu sân bay, cũng như máy bay chiến đấu trong khu vực hoạt động.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại