*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại
Saab (Thuỵ Điển) đã nhận được đơn đặt hàng 2 máy bay GlobalEye dùng để phát hiện và kiểm soát radar tầm xa (LARC) từ một quốc gia giấu tên.
Với hơn 50 chiếc KJ-500, Trung Quốc đang xây dựng mạng lưới chỉ huy trên không có quy mô vượt xa mọi quốc gia khác.
Từng là biểu tượng kiểm soát bầu trời, máy bay cảnh báo sớm giờ phải đối mặt với thực tế mới đó là càng quan trọng, càng dễ bị tiêu diệt.
Sau khi Iran phá hủy nhiều radar mặt đất chiến lược, Mỹ buộc phải triển khai dày đặc máy bay cảnh báo sớm E-3 Sentry để vá lỗ hổng phòng thủ tên lửa và UAV quanh Israel.
Lực lượng Nga đang tìm giải pháp thay thế sau khi mất 2 máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 trị giá hàng trăm triệu USD trong 2 tháng qua.
Ukraine tuyên bố đã bắn hạ thêm một máy bay cảnh báo sớm trên không Beriev A-50M/U của Nga hôm 23/2. Chưa rõ chính xác lực lượng của Kiev đã bắn hạ chiếc máy bay này như thế nào, nhưng Ukraine có lý do để nhắm vào “mắt thần trên không” của Nga.
Chính xác việc Ukraine bắn hạ “radar bay” A-50 của Nga như thế nào vẫn chưa rõ nhưng nhà phân tích Tom Cooper đặt ra một giả thuyết: Đó là các đội radar và tên lửa của Kiev đã dụ lực lượng của Nga vào cái bẫy được sắp đặt từ trước.
Nhóm nghiên cứu đến từ tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đã phát triển được công nghệ tận dụng tín hiệu phát ra từ radar, tàu chiến hoặc thậm chí máy bay cảnh báo sớm của các quốc gia khác để theo dõi tàu hàng trên biển. Và việc này chỉ cần những thiết bị đơn giản như máy tính xách tay và ăng-ten nhỏ.
Máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm trên không A-50 đã được triển khai trong bối cảnh hoạt động quân sự chưa từng có của Nga gần biên giới với Ukraine và các nước NATO.
Nhà báo điều tra Florence de Changy cho rằng một nhánh nào đó của lực lượng vũ trang Mỹ có thể liên quan đến thảm kịch mất tích máy bay MH370.
Đây không phải là lần đầu tiên Triều Tiên thảo luận về việc đánh chìm tàu sân bay Mỹ. Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã nói với quân đội rằng đừng sợ công nghệ vượt trội của Mỹ và các đồng minh.
Máy bay cảnh báo sớm trên tàu sân bay KJ-600 của Trung Quốc được coi là “nhái” E-2 Hawkeye của Mỹ, có khả năng phát hiện F-22 và F-35 từ khoảng cách đặc biệt xa.
Tâm điểm