TQ chế tạo thủy phi cơ lớn nhất TG, mở rộng bành trướng Biển Đông

Sam Sam |

(Soha.vn) - Dự kiến, thủy phi cơ TA-600 do Trung Quốc chế tạo sẽ thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào cuối năm 2015.

Tạp chí Popular Science (Popsci) của Mỹ đưa tin, CAIGA, đơn vị thuộc Tổng Công ty Công nghiệp Hàng không Trung Quốc đang bắt đầu chế tạo TA-600 - một nguyên mẫu thủy phi cơ khổng lồ có thể hạ cánh và cất cánh từ mặt nước.

Dự kiến sau khi hoàn thiện vào năm 2015, TA-600 sẽ có trọng lượng cất cánh tối đa là 53,5 tấn (nhiều hơn 6 tấn so với thủy phi cơ ShinMaywa US-2 của Nhật Bản, hiện là thủy phi cơ lớn nhất thế giới) và tầm hoạt động lên tới 5.500 km. Sải cánh của TA-600 dài trên 40 m và nó sẽ được trang bị 4 động cơ tuabin phản lực cánh quạt.

Mô hình thủy phi cơ TA-600 được trưng bày tại triển lãm hàng không Zhuhai năm 2010.

Mô hình thủy phi cơ TA-600 được trưng bày tại triển lãm hàng không Zhuhai năm 2010.

Về thiết kế, TA-600 dựa trên một mẫu thủy phi cơ khác của Trung Quốc là Harbin SH-5 (trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn), mô hình phần thân phía trước của TA-600 đã xuất hiện vào tháng 1/2014.

Trong lịch sử, Hughes H-4 "Spruce Goose" là mẫu thủy phi cơ 8 động cơ lớn nhất từng được chế tạo, tải trọng 180 tấn khi đầy tải và có sải cánh dài tới 97 m.

Thủy phi cơ Hughes H-4 Spruce Goose

Thủy phi cơ Hughes H-4 "Spruce Goose"

Thủy phi cơ SH-5. SH-5 hiện là thủy phi cơ lớn nhất Trung Quốc, được triển khai cho các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm. Khoảng 6 chiếc SH-5 đã được chế tạo trong những năm 1980. SH-5 có kích cỡ nhỏ hơn TA-600, với trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn.

Thủy phi cơ SH-5. SH-5 hiện là thủy phi cơ lớn nhất Trung Quốc, được triển khai cho các nhiệm vụ tác chiến chống ngầm. Khoảng 6 chiếc SH-5 đã được chế tạo trong những năm 1980. SH-5 có kích cỡ nhỏ hơn TA-600, với trọng lượng cất cánh tối đa 45 tấn.

Fu Junxu, một quản lý của CAIGA nói với hãng thông tấn Xinhua (Trung Quốc) rằng TA-600 sẽ được sử dụng để đối phó với nạn cháy rừng và phục vụ các hoạt động tìm kiếm cứu hộ (SAR) trên biển.

Theo Popsci, nhờ khả năng hạ cánh trên mặt nước nên TA-600 có thể nhanh chóng bơm hàng tấn nước để dập lửa cháy rừng. Đối với các hoạt động SAR, khả năng hạ cánh trực tiếp xuống gần vị trí những người còn sống sót của các loại thủy phi cơ cỡ lớn như TA-600 giúp tăng tốc độ cứu hộ so với các loại trực thăng chậm chạp khác, điều này sẽ thu hút các cơ quan thực thi pháp luật biển của Trung Quốc. Trong bối cảnh căng thẳng khu vực hiện nay, TA-600 có thể là công cụ nguy hiểm để Trung Quốc chi viện nhanh chóng cho các đơn vị đồn trú bất hợp pháp của nước này tại các hòn đảo xa ở Biển Đông.

Hình ảnh mô hình phần thân trước của TA-600 xuất hiện hồi tháng 1/2014.

Hình ảnh mô hình phần thân trước của TA-600 xuất hiện hồi tháng 1/2014.

Trung Quốc đã bắt đầu phát triển TA-600 từ 5 năm trước, chuyến bay thử đầu tiên của thủy phi cơ này dự kiến diễn ra vào cuối năm 2015.

Junxu cho biết thêm rằng sau một thời gian tiến hành bay thử nghiệm, TA-600 sẽ được tung ra thị trường.

Nếu TA-600 thành công, nó sẽ thay thế thủy phi cơ US-2 Nhật Bản để trở thành thủy phi cơ lớn nhất thế giới.

Thủy phi cơ US-2

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại