Trung Quốc khoe bay thử thành công nguyên mẫu mới của J-20

Nam Khánh |

(Soha.vn) - Thời báo Hoàn Cầu đưa tin, nguyên mẫu mới của tiêm kích tàng hình thế hệ năm J-20 số hiệu 2012 đã thực hiện chuyến bay thử đầu tiên sáng ngày 26/7.

Chuyến bay kéo dài gần 2 giờ đồng hồ, từ 10 giờ 55 phút sáng (theo giờ địa phương). Hoàn Cầu cho biết đợt bay thử nghiệm này đã diễn ra tốt đẹp.

Trước đó, ngày 23/7, tờ Want China Times (Đài Loan) dẫn một bài viết trên tờ Nhật báo Hồ Bắc đã đề cập tới các chuyến bay thử nghiệm hồi đầu tháng 7 của nguyên mẫu 2012, kèm theo những nhận định về việc Trung Quốc đang tăng tốc thử nghiệm J-20. Tuy nhiên, tạp chí quốc phòng Anh IHS Jane's cho biết đợt thử nghiệm hồi đầu tháng 7 mới chỉ là đợt thử nghiệm chạy "taxi".

Những hình ảnh đầu tiên về nguyên mẫu J-20 số hiệu 2012 xuất hiện trên các diễn đàn quân sự Trung Quốc hồi cuối tháng 6 nhưng hình ảnh rõ nét về nguyên mẫu này tới giữa tháng 7 mới được công bố.

Hình ảnh J-20 số hiệu 2012 được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc đợt giữa tháng 7
Hình ảnh J-20 số hiệu 2012 được đăng tải trên các phương tiện truyền thông Trung Quốc đợt giữa tháng 7

Hình dáng bên ngoài của nguyên mẫu 2012 về cơ bản không có nhiều khác biệt rõ rệt so với nguyên mẫu 2011 nhưng Hoàn Cầu cho rằng thiết kế của mẫu máy bay đã có những bước tiến bộ và quân đội Trung Quốc có thể bước vào giai đoạn sản xuất tiếp theo sau khi chế tạo một loạt nguyên mẫu.

Dẫu vậy, vẫn còn nhiều ý kiến nghi ngại rằng Trung Quốc vẫn chưa làm chủ được công nghệ tàng hình và không thể tự chủ trong sản xuất động cơ máy bay chiến đấu.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại