Trung Quốc cần 400 máy bay vận tải Y-20 mới bắt kịp Nga, Mỹ

Ly Vy |

(Soha.vn) - Bản báo cáo của Đại học Quốc phòng Trung Quốc đã chỉ ra nhiều điểm yếu trong khả năng vận chuyển của quân đội nước này.

Tờ Nhân dân Nhật báo (Trung Quốc) dẫn một bản báo cáo của Đại học Quốc phòng Trung Quốc nhận định, Quân đội Trung Quốc cần ít nhất 400 máy bay vận tải Y-20 do Tập đoàn công nghiệp máy bay Tây An sản xuất nhằm bắt kịp khả năng triển khai lực lượng của Mỹ, Nga và Ấn Độ.

Báo cáo chỉ ra rằng hiện nay mạng lưới vận chuyển của Trung Quốc bao gồm 3 thành phần là: đường không, đường bộ và đường thủy, đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng triển khai lực lượng của quân đội Trung quốc. Trong một cuộc diễn tập năm 2009, các máy bay chở khách và vận tải dân sự của Trung Quốc đã thực hành vận chuyển 50.000 binh lính nước này từ 4 quân khu khác nhau đến tham gia diễn tập, cùng với các máy bay vận tải quân sự và phương tiện vận chuyển đường bộ.

Chiếc phà mang tên Bohai Sea Green Pearl được hạ thủy vào tháng 08/2012 với lượng giãn nước 36.000 tấn cũng có thể hoán cải thành tàu vận chuyển quân cho Hải quân Trung Quốc khi cần thiết.

Tuy nhiên, nhiều điểm yếu trong khả năng vận chuyển của quân đội Trung Quốc đã được chỉ ra trong báo cáo này. Thứ nhất, Trung Quốc không có đủ các phà cỡ lớn như chiếc Bohai Sea Green Pearl để thực hiện một cuộc tấn đổ bộ quy mô lớn. Thứ hai, Trung Quốc không có đủ mấy bay vận tải cỡ lớn như loại Y-20.

Hiện tại, Không quân Mỹ có 700 máy bay vận tải chiến lược, Không quân Nga có 800 máy bay vận tải hạng trung và Không quân Ấn Độ có 200 máy bay. Báo cáo đã chỉ ra rằng, Không quân Trung Quốc cần ít nhất 400 máy bay vận tải Y-20 để có thể vận chuyển cùng lúc 10 trung đoàn thực hiện nhiệm vụ ở các chiến trường khác nhau ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Trong khi đó, một số căn cứ không quân ở Trung Quốc vẫn không đủ khả năng tiếp nhận loại máy bay vận tải cỡ lớn như IL-76.

Y-20 là loại máy bay vận tải cỡ lớn do Tập đoàn chế tạo máy bay Tân An của Trung Quốc phát triển và sản xuất. Y-20 được chính thức công bố vào năm 2006 và thực hiện chuyến bay thử đầu tiên vào ngày 26/01/2013. Đây là loại máy bay vận tải cỡ lớn đầu tiên hoàn toàn do Trung Quốc nghiên cứu, chế tạo. Y-20 được trang bị 4 động cơ WS-20 và khả năng chuyên chở được 66 tấn hàng hóa.

Mặc dù giới quân sự Trung Quốc tỏ ra rất tự hào về khả năng của loại máy bay này nhưng với giới chuyên gia quốc tế, Y-20 vẫn là một bản sao nhạt nhòa của máy bay thời Liên Xô với các chi tiết cóp nhặt từ các mẫu của Nga, Ukraine và Mỹ.

Chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của máy bay vận tải Y-20

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại