Tỉnh An Giang tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ

Hồng Hiếu |

Ngày 28-11, tỉnh An Giang đã tổ chức diễn tập chỉ huy một bên ba cấp, trong đó có một phần thực binh.

Tình huống giả định là một Lữ đoàn Bộ binh của địch được trang bị xe tăng, xe thiết giáp, máy bay trinh sát và một số hỏa lực bộ binh khác tấn công thị xã Nhà Bè để làm bàn đạp tấn công thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Sau khi xây dựng công sự, trận địa phòng ngự liên hoàn vững chắc, Đại đội 7 thuộc Trung đoàn BB892 (Bộ CHQS tỉnh An Giang) được sự hỗ trợ của Tiểu đoàn 309, Trung đoàn BB1, Sư đoàn BB330 tổ chức phòng ngự theo 3 giai đoạn:

Đánh địch chuẩn bị tiến công, đánh địch xung phong nhiều đợt chính diện trước tiền duyên và đánh địch xung phong, đột nhập và vu hồi.

Đợt diễn tập lần này nhằm đánh giá kết quả huấn luyện và khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng, qua đó kịp thời bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến phòng ngự trên địa bàn.

Khẩu đội cối 100 thực hành bắn đạn thật trong diễn tập.

Diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2014 có sự hỗ trợ của Tiểu đoàn 309, Trung đoàn BB1, Sư đoàn BB330 (Quân khu 9).

Súng DKZ-82 chuẩn bị bắn.

Hỏa lực B-41 tiêu diệt mục tiêu.

Các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ diễn tập trở về địa điểm tập kết.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại