Thái Bình khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014

Sáng 15/9, tỉnh Thái Bình đã khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ năm 2014, cuộc diễn tập dự kiến kéo dài trong 3 ngày và kết thúc vào 17/9.

Đề mục của cuộc diễn tập là: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tổ chức chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ), chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, làm công tác chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ (có lực lượng chủ lực của Quân khu tham gia).

Dự, theo dõi và chỉ đạo cuộc diễn tập có đại biểu Bộ Tổng tham mưu, Tổng cục Chính trị, Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật. Trung tướng Phạm Hồng Hương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập. Thiếu tướng Vũ Hải Sản, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Quân khu 3, Trưởng ban Tổ chức diễn tập cùng dự và chỉ đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình phát biểu khai mạc diễn tập.

Cuộc diễn tập sẽ được tiến hành theo 3 giai đoạn với 8 vấn đề huấn luyện bao gồm: Chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT từ thường xuyên lên cao, chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; chuyển trạng thái SSCĐ cho LLVT tỉnh từ cao lên toàn bộ, chuyển địa phương từ thời bình sang thời chiến; hội nghị Thường trực tỉnh ủy và Đảng ủy Quân sự tỉnh thông qua quyết tâm tác chiến phòng thủ; hội nghị UBND tỉnh tổ chức hiệp đồng bảo đảm tác chiến phòng thủ tỉnh; thường trực tỉnh ủy, UBND tỉnh thông qua kế hoạch; hội nghị Đảng ủy Biên phòng tỉnh thông qua kế hoạch sử dụng lực lượng Biên phòng trong tác chiến phòng thủ; thực hành bàn giao phương tiện tàu thuyền và phương tiện cho Vùng 1 (Hải Quân) và LLVT tỉnh phối hợp với các lực lượng của Quân khu thực hành chiến đấu phòng ngự đánh địch đổ bộ đường biển.

Trung tướng Phạm Hồng Hương, Tư lệnh Quân khu 3, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập Quân khu (thứ 2 bên phải sang), trực tiếp chỉ đạo cuộc diễn tập.

Phát biểu khai mạc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Thái Bình khẳng định: Mục đích của cuộc diễn tập nhằm tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện và cụ thể hóa Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Nghị định của Nhà nước và Chính phủ về xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ, Luật Quốc phòng, thiết quân luật, giới nghiêm và công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Đại tá Đào Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Bình, báo cáo tình hình LLVT tại Hội nghị Ban Thường vụ ra Nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào tình trạng khẩn cấp về Quốc phòng.

Cuộc diễn tập cũng là dịp phát huy sức mạnh tổng hợp của nền Quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, chủ động chuyển địa phương vào các trạng thái Quốc phòng, lãnh đạo điều hành giữ vững an ninh chính trị, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ bảo vệ địa phương trong mọi tình huống.

Thông qua diễn tập góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương; năng lực tham mưu của cơ quan Quân sự, Công an và các sở, ban, ngành đoàn thể; trình độ SSCĐ, khả năng hiệp đồng giữa các lực lượng trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển địa phương sang thời chiến. Đặc biệt, cuộc diễn tập này là dịp để đánh giá kết quả huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của LLVT địa phương, bổ sung phương án, kế hoạch tác chiến, kết hợp kinh tế với củng cố Quốc phòng - an ninh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại