Tiết lộ về chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc

Linh Dương |

Sau khi Trung Quốc chứng thực đang chế tạo chiếc tàu sân bay thứ 2, truyền thông Nhật Bản tiết lộ chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc cũng đang được chế tạo và sẽ được bố trí ở Biển Đông.

Mới đây, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Dương Vũ Quân đã chứng thực nước này đang chế tạo chiếc tàu sân bay thứ 2 ở Đại Liên.

Tuy nhiên, giới chức Trung Quốc vẫn rất kín tiếng, không đả động tới việc họ đang chế tạo chiếc tàu sân bay thứ 3.

Truyền thông Nhật Bản cho rằng Trung Quốc đang chế tạo tàu sân bay thứ 3 ở Thượng Hải.
Truyền thông Nhật Bản cho rằng Trung Quốc đang chế tạo tàu sân bay thứ 3 ở Thượng Hải.

Trên thực tế, theo tờ “Asahi Shimbun” của Nhật Bản, Trung Quốc đang đồng thời chế tạo 2 chiếc tàu sân bay mới, một ở Đại Liên và một ở Thượng Hải.

Sở dĩ Trung Quốc lựa chọn thời điểm hiện nay chứng thực việc chế tạo tàu sân bay tại Đại Liên là do việc chế tạo tàu sân bay ở đây đạt được những tiến triển lý tưởng.

Trong khi đó, do phải đối kháng với tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân của Hải quân Mỹ, Trung Quốc cũng đang chế tạo loại tàu sân bay tương tự, nhưng dường như đang gặp phải khó khăn về mặt kĩ thuật.

Dẫu vậy, theo nguồn thạo tin của tờ “Asahi Shimbun”, chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc sẽ không dừng lại ở việc mô phỏng tàu sân bay Liêu Ninh (cải tạo từ tàu sân bay Varyag mua của Ukraine), ngầm ám chỉ công nghệ chế tạo chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc có thể có bước đột phá.

Nguồn tin nêu trên nắm rõ động hướng của quân đội Trung Quốc, tiết lộ thêm rằng chiếc tàu sân bay thứ 2 sớm nhất sẽ hạ thủy vào sáu tháng cuối năm nay và tới năm 2020, Trung Quốc sẽ có cụm tàu chiến đấu sân bay hợp thành từ 3 chiếc tàu sân bay.

Vì vậy, Bắc Kinh đang đẩy nhanh tiến độ chế tạo tàu sân bay.

Có chuyên gia phân tích chiếc tàu sân bay thứ 3 của Trung Quốc sẽ được nâng cấp, sử dụng 2 hệ thống phóng điện từ mới.

Đây cũng chính là hệ thống phóng được sử dụng trên tàu sân bay của Hải quân Mỹ. Ngoài ra, tàu sân bay mới có thể được trang bị 4 hệ thống tên lửa đối không, 1 hệ thống vũ khí phòng ngự tầm ngắn và 3 hệ thống tên lửa chống ngầm.

Tờ “Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng” cho biết thêm, chiếc tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc có thể được đặt tên là “Quảng Đông”, đóng ở Biển Đông, nhằm kỉ niệm sự kiện Khâm sai Đại thần triều Thanh Lâm Tắc Từ tiêu hủy thuốc phiện tại Hổ Môn, Quảng Đông vào năm 1839 (một hành động được cho là giáng đòn mạnh mẽ vào quân xâm lược nước ngoài).

Chuyên gia quân sự Trung Quốc Đỗ Văn Long cho rằng Trung Quốc nên có chí ít 3 chiếc tàu sân bay để đảm bảo nếu có một chiếc gặp vấn đề, vẫn đảm bảo ít nhất 1 chiếc hiện diện tại khu vực cần phải có mặt.

Ít nhất, Trung Quốc phải hình thành cụm tàu chiến đấu sân bay gồm 2 chiếc tàu sân bay thì mới có thể ứng phó với những hoạt động tác chiến quy mô trung bình trở lên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại