Tiêm kích mới F-16V thực hiện chuyến bay đầu tiên

Phạm Tình |

Công ty Hàng không Vũ trụ Mỹ Lockheed Martin đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên của F-16V.

Thông cáo báo chí của Công ty Hàng không Vũ trụ Mỹ Lockheed Martin cho biết, họ đã hoàn thành chuyến bay đầu tiên của một máy bay phản lực F-16V mới.

Rod McLean, Phó chủ tịch và Tổng giám đốc điều hành của Tập đoàn Lockheed Martin (công ty sản xuất F-16 và F-22) cho biết:

"Chuyến bay này đánh dấu một cột mốc lịch sử trong sự phát triển của F-16. Cấu hình F-16V mới bao gồm nhiều cải tiến được thiết kế để giữ cho F-16 ở vị trí hàng đầu về an ninh quốc tế, khẳng định vị thế top đầu trong thế hệ tiêm kích thứ 4 của thế giới".

F-16V "Viper" có một máy tính điều hành bay mới và mạch nối dữ liệu ethernet dung lượng cao cùng những cải tiến khác tăng cường khả năng chiến đấu của nó.

F-16 là một trong những máy bay chiến đấu lâu đời nhất và phổ biến nhất trong Không quân Mỹ, với hơn 1.200 chiếc hiện đang sử dụng. Nó bắt đầu hoạt động vào năm 1978 và vẫn phục vụ trong nhiều lực lượng không quân trên thế giới, trong đó có Israel, Pakistan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ai Cập.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại