Tiếc rẻ tàu ngầm hạt nhân Nga bị phá dỡ

Với mục tiêu mở rộng và hiện đại hóa năng lực hải quân quốc gia, Nga sẽ phải chi khoảng 2,2 tỷ USD để tháo dỡ các tàu ngầm hạt nhân khủng "hết đát".

Năm 2009, tàu ngầm hạt nhân lớp Victor của Nga đã được đưa tới một nhà máy tại thành phố cảng phía đông Vladivostok, gần bán đảo Triều Tiên, để tháo dỡ.
Với chiều dài 107 m, tàu ngầm hạt nhân lớp Victor dài hơn cả một sân bóng đá.
Tàu ngầm hạt nhân lớp Victor được Liên Xô cũ (USSR) đưa vào biên chế trong lực lượng hải quân vào năm 1967.
Liên Xô cũ đã triển khai dự án Project 671 vào năm 1959 mà trong đó tàu ngầm lớp Victor được sản xuất theo hình giọt nước, cho phép nó di chuyển với tốc độ cao.
Liên Xô cũ sản xuất tàu ngầm Victor với mục địch ban đầu là bảo vệ hạm đội tàu chiến mặt nước và ngăn chặn các cuộc tấn công từ tàu ngầm tên lửa đạn đạo của Mỹ.
Con tàu này hiện cư ngụ tại Zvezda hay còn gọi là nhà máy Star, phía đông thành phố Vladivostok của Nga.

Quá trình xử lý những nhiên liệu đã qua sử dụng và phế thải hạt nhân khiến chương trình tiêu hủy con tàu này trở thành một trong những dự án tốn tiền và thời gian nhất. Qớc tính, Nga sẽ phải chi khoảng 2,2 tỷ USD để phá dỡ toàn bộ số tàu ngầm hạt nhân "hết đát".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại