Tàu Trung Quốc tấn công máy bay tuần tra Philippines ở Trường Sa?

Nhật Minh |

Theo Aksyon TV, một máy bay tuần tra của Không quân Philippines đã bị tàu hải quân Trung Quốc quấy rối tại khu vực quần đảo Trường Sa (thuộc chủ quyền Việt Nam).

Kênh truyền hình Aksyon TV của Philippines cho hay:

Công tác sơ tán y tế khẩn cấp một thành viên bị bệnh trong nhóm phát thanh nghiệp dư của Philippines từ Đảo Thị Tứ (thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam nhưng hiện Philippines đang chiếm đóng trái phép) đã phải trì hoãn trong vài ngày.

Theo Aksyon TV, nguyên nhân là do trước đó, máy bay tuần tra của Không quân Philippines bị tàu hải quân Trung Quốc quấy rối tại khu vực quần đảo Trường Sa, khiến chính phủ Philippines yêu cầu các chuyến bay tới khu vực này phải hủy bỏ.

Leo Almazan, một thành viên của nhóm phát thanh không chuyên Mabuhay DX cho biết nhóm này tới Đảo Thị Tứ ngày 17/4.

Các thành viên của nhóm Mabuhay DX

Các thành viên của nhóm Mabuhay DX

Tuy nhiên, tới cuối tuần, Chito Pastor, một thành viên trong nhóm bị nhiễm trùng thận do uống nước quá mặn tại đảo sau khi số nước mang theo đã hết.

Almazan cho biết, sáng thứ Hai (20/4), Hải quân Philippines đã điều động một máy bay Islander tới Đảo Thị Tứ để cung cấp điều trị y tế.

Tuy nhiên, chuyến bay không được chính phủ Philippines thông qua vì trước đó, một tàu chiến Trung Quốc đã “bắn đạn phát sáng xung quanh máy bay tuần tra của Không quân Philippines”.

Mặc dù tới sáng thứ Tư (22/4), chiếc máy bay đã được phép bay tới Đảo Thị Tứ nhưng nó lại phát sinh các vấn đề về động cơ.

Sau đó, ông Almazan cho biết đã nhận được tin nhắn từ Hải quân Philippines thông báo rằng một máy bay dân sự đã được phép bay đến đảo Thị Tứ vào sáng 23/4 để chở Pastor khỏi đảo.

Đảo Thị Tứ (Philippines gọi là Pag-Asa) là đảo lớn thứ nhì trong quần đảo Trường Sa.

Kể từ khi chiếm đóng trái phép hòn đảo này vào năm 1971, Philippines coi Thị Tứ là một đơn vị hành chính thuộc tỉnh Kalayaan, với dân số gần 200 người.

Trên đảo có một số công trình, gồm tòa thị chính, hội trường, trung tâm y tế, nhà trẻ, nhà máy lọc nước, đài thông tin và đường băng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại