Tàu chiến NATO vào Biển Đen, tiêm kích Nga xuất kích

Tùng Dương |

Tàu chiến của các quốc gia thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chiều ngày 4/3 đang theo hải trình tiến về Biển Đen và sẽ có mặt tại vùng biển này trong một vài giờ đồng hồ tới.

Hãng Tass tối ngày 4/3 dẫn nguồn tin từ lực lượng Hải quân Liên bang Nga cho biết:

“Ở thời điểm hiện nay, tuần dương hạm USS Vicksburg của Mỹ và khinh hạm TCG Turgutreis của Thổ Nhĩ Kỳ đang được triển khai phía Tây - Nam Biển Đen.

Trong một vài giờ tới, một chiến hạm của Hải quân Italia và tàu khu trục nhỏ của Canada sẽ tiếp tục vào vùng biển này”.

Nguồn tin từ Hải quân Nga cũng cho biết, các chiến hạm của Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ có mặt ở Biển Đen từ sáng sớm ngày 4/3 và hiện đang neo đậu ở gần bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ.

Đại diện Hải quân Nga không loại trừ sự hiện diện của các tàu chiến NATO ở Biển Đen liên quan tới các sự kiện diễn ra phía Đông - Nam của Ukraine.

Cùng ngày, một nguồn tin khác từ Hải quân Nga cho biết, 3 chiếc tiêm kích Su-30 và 4 máy bay ném bom Su-24 của Nga ngày 3/3 đã tiến hành cuộc diễn tập các tình huống tấn công và bay giám sát ngay bên trên các tàu chiến Mỹ hoạt động tại Biển Đen.

Nguồn tin quân sự thuộc căn cứ Hải quân Sevastopol cho biết, các máy bay chiến đấu của Nga đã “sử dụng hai chiếc tàu chiến của NATO hoạt động tại Biển Đen để luyện tập kỹ năng thâm nhập vào hệ thống phòng không của đối phương”.

Bên cạnh đó, các chiến đấu cơ của Nga cũng được giao thực thi nhiệm vụ giám sát hoạt động của tàu tuần dương USS Vicksburg của Mỹ và khinh hạm TCG Turgutreis của Thổ Nhĩ Kỳ khi hai chiến hạm này đã vượt qua eo biển và tiến về khu vực Tây Nam của Biển Đen.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại