Tàu ngầm Nga tập tác chiến dưới lớp băng Bắc Cực

Tùng Dương |

Lực lượng tàu ngầm thuộc Hạm đội Phương Bắc của Nga đang tiến hành các bài tập mới nhằm vận hành các loại vũ khí dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất.

Trang Sputnik ngày 2/3 dẫn thông báo của Hạm đội Phương Bắc cho biết, lực lượng tàu ngầm đang tiến hành nghiên cứu và thử nghiệm việc sử dụng vũ khí chiến đấu của tàu ngầm trong điều kiện khắc nghiệt ở Bắc Cực.

Các hoạt động bao gồm bắn ngư lôi, cài mìn, tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm đối phương và chiến tranh điện tử.

Đại diện Hạm đội Phương Bắc, Đại tá Vadim Sergi cho biết, các thủy thủ tàu ngầm đã tiếp cận việc sử dụng ngư lôi để phá những lỗ nước trên băng, qua đó giúp tàu ngầm nổi lên bề mặt băng.

Trước đó, Đô đốc Hải quân Nga Vladimir Korolev, chỉ huy Hạm đội Phương Bắc, nhiều lần nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc kết hợp giữa kinh nghiệm chiến đấu của các sĩ quan hải quân Liên bang trong quá khứ, với việc phát triển các kỹ thuật mới và chiến thuật tác chiến dưới nước trong kỷ nguyên hiện đại.

Đô đốc Vladimir Korolev cũng nói rằng, Hải quân Nga được đào tạo bài bản và thủy thủ đoàn có thể thực hiện tất cả các nhiệm vụ trong mọi tình huống.

Đầu năm 2015, Hạm đội Phương Bắc cũng đã được tăng cường hệ thống phòng không S-400 Triumph, động thái được xem là quyết tâm của Moscow đối với chủ quyền Bắc Cực.

Hồi tháng 12/2014, Nga công bố một học thuyết quân sự sửa đổi, trong đó nhấn mạnh ưu tiên bảo vệ lợi ích quốc gia ở Bắc Cực, nơi được xem là có trữ lượng lớn dầu và khí đốt lớn.

Ngoài Nga, Mỹ, Canada, Na Uy và Đan Mạch cũng thể hiện sự quan tâm tới khu vực này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại