Tại sao Trung Quốc đưa 5 tàu hải quân đến gần Mỹ?

Nhật Huy |

Phải chăng Trung Quốc đang tìm cách "khoe cơ bắp" hoặc gửi thông điệp đến người Mỹ?

Bài viết trên tạp chí The Diplomat (Nhật Bản) đã trả lời câu hỏi này.

Dưới đây là nội dung bài viết:

Theo thông tin từ tờ Wall Street Journal ngày 2/9, Bộ Quốc Phòng Mỹ đã lần đầu tiên phát hiện 5 tàu của Hải quân Trung Quốc tại vùng biển Bering, gần quần đảo Aleutian.

Mặc dù Lầu Năm Góc không cho biết cụ thể về mục đích của những con tàu này nhưng đây có thể được xem là một bước đi tiếp theo trong chiến lược hoàn thiện năng lực viễn dương của Hải quân Trung Quốc.

Trong quá trình hiện đại hóa và mở rộng quy mô, hải quân nước này đang tăng cường các hoạt động ở vùng biển cách xa bờ biển Trung Quốc, vượt ra khỏi chuỗi đảo thứ hai.

Thời điểm xảy ra vụ việc trên cũng rất đáng chú ý. Biển Bering nằm ngay ở phía tây bờ biển bang Alaska. Trong khi đó, Tổng thống Barack Obama cũng vừa có chuyến thăm Alaska vào tuần này.

Nếu kết hợp 2 sự kiện trên, một số người có thể suy đoán rằng Trung Quốc đang tìm cách "khoe cơ bắp" hoặc gửi một thông điệp đến cho người Mỹ.

Song bản thân việc những con tàu này hoạt động ở vùng biển quốc tế không có gì đáng phải lo ngại. Ngay cả khi chúng đang thực hiện các nhiệm vụ do thám thì cũng không phải là vấn đề nếu các hoạt động này xảy ra bên ngoài lãnh hải của Mỹ.

Lầu Năm Góc cũng có suy nghĩ tương tự và vẫn thực hiện theo đúng chính sách không ngăn cấm các hoạt động quân sự trên vùng biển quốc tế. Mỹ thậm chí không tìm cách ngăn cản các hoạt động của Hải quân Trung Quốc tại vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Khi phát hiện ra Trung Quốc đang theo dõi cuộc tập trận “Vành đai Thái Bình Dương” (RIMPAC) 2014 ngoài khơi Hawaii vào năm ngoái, Lầu Năm Góc phản ứng rất chừng mực.

Đô đốc Samuel J. Locklear III, chỉ huy Bộ tư lệnh Thái Bình Dương khi đó, thậm chí đánh giá cao việc Trung Quốc nhận thức được rằng "tiến hành các hoạt động trinh sát và do thám trong vùng biển đặc quyền kinh tế của quốc gia khác là chấp nhận được theo luật quốc tế".

Trở lại câu hỏi vì sao và như thế nào mà các tàu Trung Quốc lại xuất hiện ở vùng biển Bering. Gần đây, Nga và Trung Quốc đã thực hiện những cuộc tập trận tại vùng biển Nhật Bản và ngoài khơi khu vực Primorsky Krai thuộc Nga.

Vì vậy cũng không khó mường tượng ra việc các tàu Trung Quốc sẽ di chuyển vòng qua quần đảo Kuril và bán đảo Kamchatka để tiến vào biển Bering.

[​IMG]

Khu trục hạm Shenyang (Type 051C) với số hiệu 115

Theo Tân Hoa Xã, các tàu chiến tham gia tập trận bao gồm tàu khu trục Shenyang và Taizhou, tàu hộ tống Linyi và Hengyang, tàu đổ bộ Changbaishan và Yunwushan, tàu hậu cần Taihu.

Hiện chưa rõ những con tàu này ngay lập tức quay về Trung Quốc sau khi tập trận kết thúc hay di chuyển vào biển Bering. Lầu Năm Góc cũng chưa tiết lộ vị trí chính xác của những con tàu này khi chúng bị phát hiện.

Mặt khác, động cơ của Trung Quốc có thể là do nước này quan tâm đến những tuyến hàng hải mới được tạo ra do sự tan băng ở Bắc Cực.

Mặc dù vẫn còn nhiều câu hỏi liên quan đến nguyên nhân tàu Trung Quốc xuất hiện tại biển Bering nhưng có một điều chắc chắn đó là hải quân nước này ngày càng quen thuộc với các hoạt động viễn dương tầm xa nhiều hơn.

Theo Reuters, ngày 3/9, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn xác nhận 5 tàu hải quân của nước này đang hoạt động tại biển Bering, ngoài khơi vùng biển bang Alaska – Mỹ cho mục đích tập trận.

Ông Thường Vạn Toàn cho hay, tàu của Trung Quốc đang thực hiện “các bài tập thường lệ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại