Trung Quốc lên tiếng vụ đưa tàu đến gần lãnh hải Mỹ

P.Nghĩa |

Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn hôm 3-9 xác nhận 5 tàu hải quân của nước này đang hoạt động tại biển Bering, ngoài khơi vùng biển bang Alaska – Mỹ cho mục đích tập trận.

Nhóm tàu nói trên – gồm 3 tàu chiến, 1 tàu hậu cần và 1 tàu đổ bộ - của hải quân Trung Quốc vẫn đang hoạt động trong vùng biển quốc tế ở biển Bering.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Jeff Davis cho biết đây là lần đầu tiên Mỹ nhìn thấy tàu hải quân Trung Quốc ở vùng biển này.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Josh Earnest nói thêm tàu Trung Quốc “không đe dọa hay có bất kỳ hành động gây nguy hiểm nào”. Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn sau đó cho hay tàu của họ đang thực hiện “các bài tập thường lệ”.

Một tàu quân sự của Trung Quốc. Ảnh: TASS
Một tàu quân sự của Trung Quốc. Ảnh: TASS

Bắc Kinh triển khai tàu ở biển Bering trùng với thời điểm Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có chuyến thăm 3 ngày tới Alaska và Bắc Cực để thúc đẩy cuộc chiến chống biến đổi khí hậu.

Sau khi phát hiện tàu Trung Quốc hôm 2-9 (giờ địa phương), phát ngôn viên Lầu Năm Góc Bill Urban lưu ý:

“Chúng tôi tôn trọng sự tự do của tất cả các tàu quân sự hoạt động trong vùng biển quốc tế theo quy định của luật pháp.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi giám sát tàu hải quân Trung Quốc ở biển Bering”. Tuy nhiên, chưa có dấu hiệu cho thấy nhóm tàu nói trên sẽ vượt qua eo biển Bering.

Trung Quốc được cho là đang thực hiện kế hoạch mở rộng tầm hoạt động của hải quân ra xa bờ.

Vài năm trở lại đây, tàu hải quân Trung Quốc thường hiện diện tại các khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương và Địa Trung Hải. Năm 2014, 1 tàu do thám của Trung Quốc quan sát cuộc tập trận đa quốc gia RIMPAC do Mỹ dẫn đầu tại vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Hawaii.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại