Sự thật máy bay Thổ không thể cất cánh vì S-400

Tuấn Vũ |

Theo một số nguồn tin máy bay Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới Syria đã không thể cất cánh do bị Nga khống chế sau vụ bắn hạ chiếc Su-24.

Theo nguồn tin lan truyền, những máy bay của Thổ Nhĩ Kỳ đã bị hệ thống radar của các tổ hợp phòng không S-300 và S-400 khống chế khiến chúng không thể cất cánh. Sự việc này diễn ra sau khi Thổ Nhĩ Kỳ thực hiện bắn hạ máy bay Su-24.

Ngay khi thông tin này được đăng tải, các chuyên gia quân sự hàng đầu đã phân tích về khả năng của hệ thống radar trang bị cho S-300 và S-400 và cho rằng thông tin này không thực tế và nó được sử dụng mang dụng ý riêng của người đưa tin.

Cụ thể, S-400 sử dụng radar đa chế độ 92N6E đặt trên xe tải MZKT-7930, phiên bản nâng cấp từ 30N6E2 dùng trên S-300.

Radar 92N6E có nhiệm vụ theo dõi mục tiêu, phân loại các mục tiêu, tính toán tên lửa cần phải phóng và hướng dẫn cho tên lửa định vị mục tiêu.


Trang bị của hệ thống S-400.

Trang bị của hệ thống S-400.

Ngoài ra, S-400 cũng sử dụng radar tiếp nhận 96L6 với tầm quét 300 km, cũng đặt trên xe tải MZKT-7930. Một radar khác được tích hợp là radar mảng pha 3 chiều 91N6E, phiên bản nâng cấp từ 64N6E2.

Một số loại radar khác có thể được sử dụng trên S-400 là loại băng tần L 59N6 Protivnik GE và 67N6 Gamma DE, radar tần số rất cao (VHF) 1L119 Nebo SVU, hoặc radar đa tần Nebo M.

Ngoài ra, người Nga hiện đang thử nghiệm các hệ thống định vị phát xạ Topaz Kolchuga M, KRTP-91 Tamara, và 85V6 Orion với nhiệm vụ "tìm bắt" các mục tiêu đã "qua mặt" hệ thống radar tiếp nhận hoặc khi radar tiếp nhận đã bị đối phương gây nhiễu...

Một tiểu đoàn S-400 có thể theo dõi 100 mục tiêu ở phạm vi 400 - 600 km, khóa 36 mục tiêu và điều khiển đồng thời 72 tên lửa tấn công 36 mục tiêu này.

Thường thì 1 tiểu đoàn S-400 có khoảng 12 xe phóng với 48 tên lửa (mỗi xe phóng có 4 tên lửa).

Nếu muốn mang được nhiều tên lửa hơn thì phải dùng loại tên lửa cỡ nhỏ và có tầm bắn ngắn hơn như 9M96E hoặc 9M96E2 (mỗi xe phóng có thể mang 16 tên lửa 9M96 cỡ nhỏ thay vì 4 tên lửa cỡ lớn).

Như vậy, toàn bộ hệ thống radar được trang bị cho hệ thống S-400 không hề có chức năng khống chế máy bay khiến chúng không thể hoạt động như truyền thông không chính thống đăng tải.

Hàng chục máy bay vẫn cất cánh

Ngoài ra, theo tuyên bố của Bộ Tổng tham mưu Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ đưa ra chiều 25/11 cho biết, Ankara vừa phát động một đợt tuần tra biên giới quy mô lớn gần như đặc biệt tới khu vực giáp biên giới Syria.

Đặc biệt, Thổ Nhĩ Kỳ sử dụng tới 18 máy bay chiến đấu F-16 Fighting Falcon tham gia hoạt động tuần tra.

Hiện tại, Quân đội Thổ Nhĩ Kỳ vẫn chưa công bố mục đích và thông tin chi tiết về hoạt động quân sự quy mô lớn trên.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại