Nga gấp rút điều chiến đấu cơ bảo vệ máy bay ném bom sau vụ Su-24

Quang Huy |

Máy bay ném bom Su-24 và Su-34 có thể được các chiến đấu cơ Su-27SM hoặc Su-30SM hộ tống khi thực hiện nhiệm vụ không kích.

Tờ Kommersant dẫn nguồn tin từ bộ chỉ huy tiền phương của Nga cho biết, sắp tới Moscow có thể sẽ điều tới căn cứ quân sự Hmeymim tại Latakia (Syria) thêm 10-12 máy bay chiến đấu để bảo vệ các máy bay ném bom đang làm nhiệm vụ tại đây.

Theo nguồn tin này, trước đó, các máy bay ném bom của Nga hoạt động trên không mà không có máy bay chiến đấu hộ tống.

Sau khi máy bay chiến đấu Su-24 của Nga bị chiến đấu cơ Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố rằng mọi cuộc không kích sẽ chỉ được tiến hành dưới sự hộ tống của các máy bay chiến đấu.


Sau vụ Su-24 bị bắn hạ, Nga đang triển khai các biện pháp mới nhằm củng cố an ninh cho căn cứ không quân tại Syria và đặc biệt là tăng cường khả năng phòng không.

Sau vụ Su-24 bị bắn hạ, Nga đang triển khai các biện pháp mới nhằm củng cố an ninh cho căn cứ không quân tại Syria và đặc biệt là tăng cường khả năng phòng không.

Nguồn tin của Kommersant cho biết, Bộ Tổng tham mưu Nga đang xem xét phương án tăng cường thêm 10-12 chiến đấu cơ tại căn cứ Hmeymim để máy bay ném bom Su-24 và Su-34 được các tiêm kích Su-27SM hoặc Su-30SM hộ tống khi thực hiện nhiệm vụ không kích.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã thống nhất với đề xuất của Bộ Quốc phòng Nga là đưa tới căn cứ không quân Hmeymim các hệ thống phòng không S-400 tối tân nhất.

Thổ Nhĩ Kỳ đã bắn hạ máy bay ném bom Su-24 của Nga hôm 24/11 vừa qua. Ankara cho biết họ đã nhiều lần cảnh báo Nga về vấn đề xâm phạm không phận trong quá trình triển khai chiến dịch quân sự tại Syria.

Trong khi đó, Nga khẳng định máy bay ném bom của họ không xâm phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại