Sau Rafale, Ấn Độ sẽ mở thầu tìm mua thêm máy bay mới

Tuấn Sơn |

Chính phủ Ấn Độ đang lập kế hoạch trong thời gian tới sẽ mở thầu tìm đối tác sản xuất tới 90 máy bay chiến đấu hạng trung nội địa mới.

Gói thầu này được coi là bước tiếp theo của hợp đồng MMRCA với hãng Dassault Aviation vốn không được như kỳ vọng của New Delhi.

Được biết, theo MMRCA, Ấn Độ đang đàm phán mua 36 máy bay Rafale nguyên chiếc với Dassault Aviation.

Số máy bay hiện đại trên chưa đáp ứng được nhu cầu cần máy bay mới thay thế các đơn vị máy bay MiG-21, MiG-27 đã lỗi thời của không quân nước này.

Chính vì điều này, Ấn Độ sẽ mở một gói thầu mới với yêu cầu tiên quyết là đối tác phải đảm bảo dây chuyền lắp ráp máy bay chiến đấu trúng thầu tại quốc gia Nam Á.

Máy bay chiến đấu MiG-35, một sản phẩm từng tham gia gói thầu MMRCA tại Ấn Độ.

Một số nguồn tin thân cận Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, Không quân nước này có thể mua thêm tới 135 máy bay chiến đấu hạng trung mới theo hợp đồng cả gói gồm 54 chiếc phiên bản một chỗ ngồi, 36 chiếc phiên bản hai chỗ ngồi và tùy chọn hợp đồng mua thêm 45 máy bay mới.

Hiện chưa rõ Ấn Độ dự định chi bao nhiêu cho gói thầu trên.

Không quân Ấn Độ đang có kế hoạch cơ cấu 32 không đoàn mới với khoảng 750 máy bay. Trong khi đó, lực lượng này mới chỉ có 576 máy bay và rất nhiều trong số chúng cần được thay thế trong giai đoạn trung hạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại