Ấn Độ có thể chọn MiG-35 để thay thế Rafale

Uy Phong |

Nga sẵn sàng cung cấp MiG-35 cho Ấn Độ để thay thế cho máy bay phản lực Rafale.

Ngành công nghiệp vũ khí của Nga đã sẵn sàng để cung cấp cho Ấn Độ không chỉ máy bay Su-30MKI mà còn cả MiG-35 nếu nước này từ chối mua các máy bay phản lực Rafale của Pháp, theo như truyền thông Nga đưa tin.

Hãng tin Nga RIA Novosti đã biết về việc này vào hôm 11/2 tại Triển lãm không quân Ấn Độ năm 2015 từ người đứng đầu hãng RSK MiG, ông Sergey Korotkov, người đã bày tỏ mong muốn của công ty mình được tham gia vào các cuộc đấu thầu mới tại Ấn Độ..

"Chúng tôi có mọi thứ cần thiết để cạnh tranh. Chúng tôi đã không ngừng hy vọng rằng một cuộc đấu thầu mới sẽ được thông báo," ông Korotkov cho biết, thêm vào đó RSK đã sẵn sàng để cung cấp cho Ấn Độ những máy bay phản lực tiên tiến hơn - đó là MiG-35

Trước đó, truyền thông Ấn Độ đã đưa tin rằng Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ có thể sẽ từ chối mua 126 máy bay phản lực cho lực lượng Không quân nước này từ hãng Rafale - hãng đã trúng thầu năm 2012, và thay vào đó sẽ mua máy bay Su-30MKI của Nga.

Ngay sau đó, tờ Business Standard, trích dẫn nguồn tin từ Bộ quốc phòng Ấn Độ đã cho biết New Delhi sẽ không mua các máy bay phản lực Rafale do giá quá cao.

Tại Bộ ngoại giao Ấn Độ, họ nói rằng về phương diện giá cả và độ tin cậy, các máy bay chiến đấu Su-30 đa chức năng của Nga có thể sánh được với Rafale.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại