S-400 Triumph: Bao giờ mới tới lượt Việt Nam?

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Nga đang không đủ sức để đáp ứng các nhu cầu về tên lửa S-400 Triumph cho thị trường thế giới.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400 của Nga đang trở thành “hàng hot” trên thị trường vũ khí toàn cầu và Nga không đủ khả năng để đáp ứng được hết các nhu cầu này.

Hãng tin RIA Novosti dẫn lời tuyên bố mới nhất của Tổng thống Nga Vladimir Putin vào thứ Năm (25/4).

“Chúng tôi, trên thực tế, đã bắt đầu xây dựng hai nhà máy mới để sản xuất các hệ thống tên lửa phòng không tiên tiến S-400 của chúng tôi, hiện đang trở thành mặt hàng “nóng” trên thị trường thế giới. Chúng tôi thậm chí không đủ khả năng để dáp ứng đầy đủ cho các nhu cầu này." - Tổng thống Nga Vladimir Putin nói.


	Các nước phải "xếp hàng" mua S-400.

Các nước phải "xếp hàng" mua S-400.

S-400 Triumph là Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa thế hệ mới, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện chiến đấu trên không bao gồm máy bay trinh sát, máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm trung, mục tiêu siêu thanh và các loại máy bay khác.

Hệ thống tên lửa phòng không hiện đại nước Nga được trang bị các tên lửa 40N6, tầm hoạt động - 400 km, vận tốc - Mach 12, dẫn đường bằng Radar 92N6; 48N6E2, tầm hoạt động - 195 km, vận tốc - 2000 m/s, có thể dẫn đường bằng radar thụ động Kolchuga; 9M96, tầm hoạt động - 40-120 km và tốc độ cao - Mach 5.

Mỗi một tiểu đoàn S-400 có thể theo dõi 100 mục tiêu ở phạm vi 400 - 600 km và khóa 36 mục tiêu.

Theo một số nguồn tin, khách hàng nước ngoài đầu tiên của S-400 Triumph sẽ là Belarus, Kazakhstan, và tiếp theo có thể là Trung Quốc, nhưng việc chuyển giao sẽ phải diễn ra sau ít nhất 4 năm nữa, tức là 2017. Ngoài ra, Thổ Nhĩ Kỳ cũng được nhắc tới như một khách hàng tiềm năng của S-400 Triumph.

Giá của mỗi tổ hợp tên lửa phòng không S-400 Triumph rơi vào khoảng 500 triệu USD.

Hiện Nga có 4 trung đoàn tên lửa S-400 Triumph, bao gồm 2 trung đoàn ở Elektrostal và Dmitrov thuộc quân khu Moscow, 1 trung đoàn cho Hạm đội Baltic và 1 trung đoàn cho quân khu phía Đông.

Dự kiến đến năm 2020, lực lượng vũ trang Nga sẽ được trang bị 28 trung đoàn tên lửa S-400.

Dưới đây là một số hình ảnh về hệ thống tên lửa phòng không S-400:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại