Mỹ hé lộ dự án siêu hạm tàng hình chặn tên lửa đạn đạo

Tuân Việt |

(Soha.vn) - Trong bối cảnh Triều Tiên nhiều lần tuyên bố sẽ “nhấn chìm” Hoa Kỳ và đồng minh bằng các tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM), một dự án chiến hạm đánh chặn tên lửa đạn đạo đã được giới thiệu.

Tại triển lãm thường niên Sea-Air-Space Expo 2013 của Hải quân Hoa Kỳ diễn ra từ ngày 08 đến ngày 10 tháng 4 năm 2013 ở Washington, Tổng công ty đóng tàu Mỹ Huntington Ingalls Industries đã giới thiệu mô hình thiết của tàu phòng thủ tên lửa đạn đạo mới BMD (Ballistic Missile Defense) cho Hải quân Hoa Kỳ.


	Mô hình siêu hạm tàng hình đánh chặn tên lửa đạn đạo tại triển lãmSea-Air-Space Expo 2013.

Mô hình siêu hạm tàng hình đánh chặn tên lửa đạn đạo tại triển lãmSea-Air-Space Expo 2013.

Con tàu mới được thiết kế dựa trên siêu hạm tàng hình mang trực thăng LPD 17 San Antonio, đang được xây dựng tại nhà máy đóng tàu Huntington Ingalls Industries của Hải quân Mỹ.

Chính điều này sẽ làm giảm đáng kể chi phí của các con tàu so với các dự án tàu tương tự trước đây của Hải quân Mỹ bao gồm cả tàu tuần dương tên lửa. Ý tưởng về các tàu tên lửa tàu “có chi phí thấp” dựa trên chiến hạm tàng hình mang trực thăng LPD 17 đã được đưa ra với hải quân Mỹ trong nhiều năm, và vào năm 2012 dự án xây dựng các chiến hạm này đã được đề xuất bởi ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Mitt Romney.


	Tàu sẽ được trang bị một hệ thống vũ khí tích hợp đa chức năng, tương tự như hệ thống Aegis.

Tàu sẽ được trang bị một hệ thống vũ khí tích hợp đa chức năng, tương tự như hệ thống Aegis.

Theo đó, con tàu mới dựa trên chiến hạm tàng hình LPD 17 sẽ được trang bị một hệ thống vũ khí tích hợp đa chức năng, tương tự như hệ thống Aegis, với radar X-band. Ở giữa và phía sau của tàu có 18 hầm phóng tên lửa thẳng đứng Mk 41 và/hoặc Mk 57 với 16 ống phóng/hầm được thiết kế để phóng các tên lửa SM-2, SM-3 và SM-6 Standard, tên lửa hành trình Tomahawk và khác các loại tên lửa khác.


	Tàu được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại để có thể đánh chặn được các tên lửa đạn đạo.

Tàu được trang bị hệ thống vũ khí hiện đại để có thể đánh chặn được các tên lửa đạn đạo.

Con tàu cũng được trang bị một pháo chính ở phía mũi, pháo 57-mm Mk 110 ở phía sau, 2 hệ thống MK-49 phóng tên lửa đánh chặn hồi chuyển RIM-116 (RAM) của hãng Raytheon, với 21 quả tên lửa, và có một sàn đáp máy bay rộng phía sau với nhà chứa và máy nâng máy bay có thể bảo đảm triển khai thường trực vài trực thăng kể cả trực thăng MV-22 Osprey.

Mỹ giới thiệu siêu chiến hạm tàng hình đánh chặn tên lửa đạn đạo
 

Cuối năm ngoái, siêu hạm tàng hình thứ 8 Arlington lớp LPD 17 đã được Ingalls Lounsberry bàn giao cho hải quân Hoa Kỳ. Con tàu đã gia nhập hải quân hồi đầu tháng 4 năm nay. Đây là chiếc LPD 17 thứ 3 được bàn giao trong vòng 1 năm. Tàu có lượng giãn nước 25.000 tấn, chiều dài 208,5 m, chiều rộng 201,4 m và mướn nước 7 m.


	Tàu được phát triển dựa trên siêu hạm tàng hình đổ bộ mang trực thăng của Hải quân Mỹ LPD 17.

Tàu được phát triển dựa trên siêu hạm tàng hình đổ bộ mang trực thăng của Hải quân Mỹ LPD 17.

Tàu trang bị 4 động cơ diesel Colt-Pielstick công suất 40.000 mã lực cho phép nó đạt tốc độ tối đa 22 hải lý/h (41 km/h). Tàu LPD 17 có thể chở 800 binh sĩ và có khả năng vận chuyển và triển khai tàu đệm không khí.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại