Xem quy trình lắp ráp bom “khủng” của Mỹ ở Afghanistan

Bảo An |

(Soha.vn) - GBU-38 được thiết kế dẫn đường bằng laser, có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu di động trên mặt đất từ máy bay chiến đấu và máy bay ném bom.

 Dưới đây là một số hình ảnh về quy trình lắp ráp bom hạng nặng GBU-38 của Không quân Mỹ:

Các bộ phận của bom GBU-38 được tập kết để chuẩn bị lắp ráp tại sân bay Kandahar ở Afghanistan.

Những trái bom GBU-38 đã được lắp ráp xong và được đặt trên giá trong kho tại Kandahar ở Afghanistan.

Các binh sĩ của đơn vị lắp ráp đạn dược thuộc Không quân Mỹ đang lắp ráp bom GBU-38, trong khi, một số binh sĩ đứng cạnh để giám sát.

Một binh sĩ xếp bộ đuôi thành hàng trước khi lắp vào phần chính của bom GBU-38.

Một binh sĩ đang lắp ráp quai giảm xóc vào một trái bom BLU-111 tại sân bay Kandahar, Afghanistan.

Loại BLU-111 được sử dụng chuyên để phá boongke của kẻ thù.

Bộ đuôi được kiểm tra đước khi lắp ráp vào bom GBU-38.

Bom GBU-38 sau khi hoàn thành công đoạn lắp ráp được chuyển lên giá ở trong kho.

Mỗi trái bom GBU-38 nằng từ 230kg - 910kg tùy từng mục đích sử dụng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại