Quân đội Nga không biết vận hành xe tăng đúng cách

Quang Huy |

Bài viết "Uralvagonzavod thua kiện BQP vì các xe tăng của Sư đoàn Taman hỏng hóc khi đang trong thời gian bảo hành" trên trang tin điện tử mstrok.ru đã khiến công chúng quan tâm.

Đó không phải lời buộc tội sáo rỗng, mà là những bằng chứng được cung cấp tại toà án. Tập đoàn "Uralvagonzavod" cung cấp cho Quân đội Nga các xe tăng T-90 theo hợp đồng được ký kết vào năm 2007.

Trong quá trình vận hành tại Sư đoàn xe thiết giáp số 2 mang tên Taman đóng quân tại thị trấn Kalininetz thuộc ngoại ô Moscow, chiếc xe tăng đang trong thời hạn bảo hành bất ngờ bị hỏng.

Sư đoàn Taman đã lập biên bản, còn tập đoàn "Uralvagonzavod" đã cử 2 chuyên gia tới để kiểm tra tình trạng kỹ thuật của chiếc xe và sửa chữa.


Xe tăng T-90.

Xe tăng T-90.

Các nhân viên kỹ thuật đã xác định được rằng nguyên nhân gây hỏng hóc là lỗi vận hành - lượng dầu trong hộp số còn quá ít. Đội bảo dưỡng kỹ thuật của nhà máy đã được cử đến để tiến hành công tác khắc phục hỏng hóc.

Sau khi hoàn thành công việc, Uralvagonzavod yêu cầu Bộ Quốc phòng Nga thanh toán số tiền tương đương 47 nghìn rúp cho chi phí phụ tùng và công tác phí.

Tuy nhiên, toà án từ chối yêu cầu của Uralvagonzavod khi cho rằng không xác định được đối tượng gây ra thiệt hại cho Uralvagonzavod.

Đồng thời bên khiếu nại cũng không cung cấp được các chứng cứ cho thấy Sư đoàn Taman đã khiến chiếc xe tăng bị hỏng trong quá trình vận hành.

Hay nói cách khác, dù lỗi hỏng hóc được xác định là do vận hành xong không xác định được chính xác kẻ gây ra hỏng hóc đó. Có thể thấy rõ rằng đối tượng gây ta hỏng hóc chính là đơn vị sử dụng chiếc xe tăng nói trên.

Chiếc xe này đã được sử dụng hơn 6 năm trời và phải có người chịu trách nhiệm kiểm tra tình trạng dầu máy.

Nói chung, Uralvagonzavod có 01 tháng để kháng án, và đây không phải là vụ kiện cáo duy nhất xảy ra giữa nhà máy "Uralvagonzavod" và Bộ Quốc phòng Nga.


T-14 Armata là dòng xe tăng mới nhất của Nga.

T-14 Armata là dòng xe tăng mới nhất của Nga.

Tuy nhiên, điều đáng quan tâm ở đây chính là hệ thống đào tạo các ê kíp lái xe tăng hiện này của Nga. Đã đến lúc cần phải thay đổi phương thức vận hành các loại xe tăng bởi vì đây là loại thiết bị kỹ thuật phức tạp và đắt đỏ.

Điều này đã được các chuyên gia quân sự nhắc đến và cảnh báo nhiều lần. Người Nga hi vọng rằng khi các xe tăng T-14 "Armata" được bàn giao cho quân đội thì một phép màu nào đó sẽ xảy ra...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại