Quan chức Nga tính cách trả đũa Pháp vụ tàu Mistral

Nhật Minh |

Một Bộ trưởng Nga đã đề xuất các biện pháp trừng phạt đối với công ty vệ tinh Eutelsat (Pháp), nhằm đáp trả việc Paris không chuyển giao tàu đổ bộ Mistral cho Moscow vào năm ngoái.

Tờ Izvestia (Nga) cho biết, trong bức thư gửi tới Phó Thủ tướng Dmitry Rogozin – người phụ trách ngành công nghiệp vũ trụ Nga, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Nikolai Nikiforov cho rằng:

Nga nên cân nhắc các biện pháp trả đũa nếu Pháp tiếp tục trì hoãn việc giao tàu.

Mùa thu năm ngoái, Pháp đã tuyên bố đình chỉ chuyển giao tàu Mistral cho Nga do cho rằng Moscow tiếp tay cho lực lượng ly khai thân Nga ở miền đông Ukraine.

Theo ông Nikiforov, Nga nên hủy các hợp đồng giữa Công ty truyền thông vệ tinh Nga (RSCC) và công ty Eutelsat (trụ sở chính tại Paris) – một trong những nhà vận hành vệ tinh lớn nhất trên thế giới.

Ông Nikiforov ước tính giá trị của các hợp đồng giữa RSCC và Eutelsat lên tới 658.9 triệu euro (736 triệu USD).

Ông Nikiforov cũng đề nghị buộc RSCC hủy kế hoạch mua vệ tinh thông tin Express-AMU2 trị giá 4,8 tỷ rúp (hơn 77 triệu USD) từ EADS - một nhà sản xuất hàng không vũ trụ châu Âu khác, cũng có trụ sở chính tại Paris.

Express-AMU2

Vệ tinh thông tin Express-AMU2

Tuy nhiên, ông Igor Komarov, người đứng đầu Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga đã phản đối đề nghị của ông Nikiforov.

Trong bức thư gửi tới ông Rogozin, ông Komarov cho rằng công ty Eutelsat không thuộc quyền sở hữu của chính phủ Pháp.

Vì vậy, những biện pháp trừng phạt như ông Nikiforov đề xuất sẽ có rất ít tác động đến chính sách của Pháp hay châu Âu.

Trong khi đó, chúng lại có thể khiến châu Âu áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt hơn với Nga.

Về phía RSCC, đại diện công ty nói với tờ Izvestia rằng, những thông tin trên không được công khai và chưa từng được thảo luận với công ty.

Bà Ksenia Drozdova, Phó giám đốc phát triển kinh doanh của RSCC nhận định, lá thư của ông Nikiforov có thể là "một phản ứng xúc động" đối với những thách thức mà Nga đang phải đối mặt.

Bà Drozdova cho biết, bất kỳ hợp đồng nào bị đình chỉ cũng sẽ gây ra các tranh cãi pháp lý và gây mất uy tín cho RSCC, công ty hiện có khách hàng tại 51 quốc gia và có thị phần tương đối lớn trong lĩnh vực thông tin không gian.

Theo RT, việc dừng các hợp đồng với các đối tác châu Âu có thể khiến ngành vũ trụ Nga thiệt hại 750 triệu euro và gây ra những tổn hại nghiêm trọng trong việc thực hiện chương trình vũ trụ.

Hiện Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cũng chưa có bình luận nào về đề xuất của ông Nikiforov.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại