[ẢNH] Đi dạo trên khu trục hạm săn ngầm mạnh nhất của Nga

Ly Vy |

Marshal Shaposhnikov là 1 trong 8 tàu khu trục săn ngầm lớp Udaloy của Hải quân Nga. Đây là lớp tàu săn ngầm lớn và mạnh nhất hiện nay của Nga.

Tàu Marshal Shaposhnikov được đưa vào biên chế vào năm 1985 và hiện tại con tàu đang phục vụ trong Hạm đội Thái Bình Dương.

Trong những năm vừa qua, con tàu tham gia một số nhiệm vụ ở khu vực Vịnh Aden, nơi cướp biển Somalia hoành hành.

Được đặt chân lên các tàu đang hoạt động trong Hải quân Nga là một điều khó khăn, tuy nhiên, blogger Alex S. mới đây đã có cơ hội này.

Dưới đây là một số hình ảnh của tàu khu trục Marshal Shaposhnikov mà Alex S. chụp lại và được trang mạng English Russia đăng tải sau đó:

Toàn cảnh tàu khu trục Marshal Shaposhnikov nhìn từ mũi tàu.

Toàn cảnh tàu khu trục Marshal Shaposhnikov nhìn từ mũi tàu.

Lịch sử hoạt động của con tàu. Kể từ tháng 03-2014, con tàu hoạt động tại Ấn Độ Dương.

Lịch sử hoạt động của con tàu.

Vào năm 2010, con tàu chạm trán với cướp biển Somalia và giải cứu thành công tàu chở dầu Moscow University của Nga bị bắt cóc cách bờ biển Somalia 240 hải lý.

Theo English Russia, vào năm 2010, con tàu chạm trán với cướp biển Somalia và giải cứu thành công tàu chở dầu Moscow University của Nga bị bắt cóc cách bờ biển Somalia 240 hải lý.

Các tàu săn ngầm lớp Udaloy như tàu Marshal Shaposhnikov có chiều dài 163m, rộng 19,3m, lượng giãn nước 7.570t (đầy tải), tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ, tầm hoạt động 19.400km.

Các tàu săn ngầm lớp Udaloy như tàu Marshal Shaposhnikov có chiều dài 163m, rộng 19,3m, lượng giãn nước 7.570 tấn (đầy tải), tốc độ tối đa 35 hải lý/giờ, tầm hoạt động 19.400km.

Vũ khí trên tàu gồm có 2 pháo hạm AK-100, 4 pháo hạm AK-630, 2x4 tên lửa chống ngầm SS-N-14, 64 tên lửa phòng không SA-N-9, 2x4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, 2 hệ thống rocket chống ngầm RBU-6000 cùng sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng săn ngầm Ka-27.

Vũ khí trên tàu gồm có 2 pháo hạm AK-100, 4 pháo hạm AK-630, 2x4 tên lửa chống ngầm SS-N-14, 64 tên lửa phòng không SA-N-9, 2x4 ống phóng ngư lôi cỡ 533mm, 2 hệ thống rocket chống ngầm RBU-6000, cùng sàn đáp và nhà chứa cho 2 trực thăng săn ngầm Ka-27.

Buồng lái của con tàu.

Buồng lái của con tàu.

Phòng bếp trên tàu.

Phòng bếp trên tàu.

Phòng y tế.

Phòng y tế.

Một số hình ảnh ấn tượng khác mà Alex S. ghi lại.

Một số hình ảnh ấn tượng khác mà Alex S. ghi lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại