Pháp vừa ném bom hàng khủng nào phá hủy kho hậu cần IS?

Vào 9h40' sáng ngày 19/9 (giờ địa phương), chiến đấu cơ Rafale của Pháp đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên và phá hủy hoàn toàn một kho hậu cần của lực lượng IS ở Đông Bắc Iraq.

Theo các nguồn tin từ quân đội Pháp, hai máy bay Rafale đã ném 4 quả bom hàng khủng, mỗi quả nặng khoảng 250 kg vào kho hậu cần của phiến quân IS ở gần Mosul, Iraq. Trong kho được cho là có chứa rất nhiều phương tiện xe cộ và nhiên liệu.

Hai chiến đấu cơ đa nhiệm Rafale của Pháp. Ảnh: Aviationist

Thậm chí theo hãng tin AP, trong kho hậu cần đó còn có các vũ khí. Đồng thời hãng tin này cũng tiết lộ, những quả bom mà 2 máy bay của Pháp đã ném ở trên là loại bom dẫn đường bằng laser.

Trong khi đó chuyên trang quân sự Aviationist thông tin, loại bom được 2 máy bay của Pháp sử dụng trong cuộc không kích kéo dài suốt 7 giờ đồng hồ cụ thể là bom GBU-12.

Hình ảnh quay từ trên không cuộc ném bom của chiến đấu cơ Pháp vào mục tiêu IS ở Iraq. Ảnh: Aviationist

Theo Globalsecurity, loại bom GBU-12 thuộc gia đình bom Paveway II, vốn được phát triển dựa trên bom Mk-82, là loại bom thông minh sử dụng một bộ kit dẫn đường bằng tia laser. Bộ kit này được tích hợp vào mỗi quả bom, gồm một thiết bị điều khiển bằng máy tính ở phía trước và sau của quả bom.

Khi một mục tiêu được chiếu tia laser, ở trên không hoặc trên mặt đất, thì các thiết bị dẫn đường sẽ nhận tín hiệu từ phía điều khiển và điều hướng bom lao về phía mục tiêu, với đầu đạn nặng 89 kg, bom có sức công phá lớn.

Chiến đấu cơ Rafale mang theo tên lửa, bom laser dẫn đường hàng khủng. Ảnh: Aviationist

Đây cũng là loại bom được sử dụng rất nhiều trong cuộc Chiến tranh Vùng Vịnh ở Iraq, ước tính hơn 4.500 quả bom laser dẫn đường GBU-12 đã được ném xuống Iraq trong cuộc chiến này.

Được biết, Dassault Rafale là một máy bay chiến đấu đa nhiệm được sử dụng cả ở các căn cứ trên mặt đất của Không quân Pháp và trên tàu sân bay của Hải quân Pháp. Máy bay có tốc độ bay trên Mach 2 (2.250 km/h), phạm vi hoạt động 1.800 km, được trang bị tới 8.000 kg vũ khí các loại.

Cách đây 3 năm, vào năm 2011, các máy bay Rafale của Pháp cũng đã tham gia một cuộc không kích vào vùng chiến sự ở Libya.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại