20 năm “cá heo đầu gù” Airbus Beluga cất cánh

Airbus đang sở hữu rất nhiều chủng loại máy bay độc đáo trong đó có Airbus A300-600ST hay còn gọi là Beluga, mẫu phi cơ đánh dấu 20 năm hoạt động và tồn tại trong năm 2014.

Airbus Beluga hay còn được biết đến là A300-600ST Super Transporter là phiên bản mở rộng của chiếc A300-600 thân rộng đã được hãng Airbus thiết kế và sản xuất để chuyên chở các phần hoàn thiện của máy bay Airbus từ nhiều nơi sản xuất quanh Châu Âu đến điểm tập trung lắp ghép cuối cùng ở Toulouse và Hamburg. Ảnh: Airbus

Airbus hiện có đội bay với 5 chiếc Beluga với có tần suất hơn 6 chuyến bay mỗi tuần chở các các thành phần cấu tạo nên một chiếc máy bay giữa 11 điểm khác nhau trên lục địa già. Ảnh: Airbus

Máy bay Airbus Beluga biểu diễn trên bầu trời cùng đội máy bay quân sự của Pháp Patrouille de France hôm 30/5/2014 vừa qua. Ảnh: Airbus

Hình dáng chiếc A300-600ST Super Transporter làm người ta liên tưởng đến những chú cá heo Beluga có phần đầu gù lên và đó cũng là lý do người ta còn gọi với cái tên quen thuộc Airbus Beluga. Ảnh: Airbus

Nhà để máy bay đầu tiên trong 6 khu nhà mới dành riêng cho Beluga vào tháng 5/2014 tại Hamburg. Riêng đường kính lòng Beluga đã lên đến 7,7m nên nhà chứa cũng được thiết kế để phù hợp kích cỡ khổng lồ của nó - Ảnh: Airbus

Airbus A300-600ST Super Transporter là chiếc máy bay có công dụng giống như chiếc Dream Lifter của Boeing và chiêm ngưỡng chiếc máy bay này là một trải nghiệm thú vị đối với các fan máy bay. Ảnh: usatoday

Chiếc Airbus Beluga đang chuyển những chiếc cánh máy bay Airbus thành phẩm tại nhà máy lắp ráp ở Broughton, Anh Quốc vào ngày 1/11/2013. Ảnh: Christopher Furlong

Những chú chim bay ngang chiếc Airbus Beluga đang cất cánh mang trong mình nhiều cánh máy bay thành phẩm rời phi trường ở Broughton, Anh ngày 7/11/2013. Ảnh: Christopher Furlong

Mặt trước của Airbus Beluga dễ làm cho người ta ấn tượng khi có thiết kế khác hẳn thông thường - Ảnh: Christopher Furlong

Góc nhìn cận cảnh mũi máy bay Airbus Beluga khi cất cánh - Ảnh: Christopher Furlong

Nhà máy lắp ráp cánh máy bay Airbus xuất xưởng hơn 1.000 chiếc cánh cho tất cả các loại máy bay của hãng và được chiếc Beluga đưa đến các xưởng ở Toulouse hay Hamburg để hoàn thiện phần lắp ráp thành một tàu bay hoàn chỉnh. Ảnh: Christopher Furlong

Buồng lái chiếc Airbus A400M của quân đội đang được chuyển ra khỏi lòng Airbus Beluga tại sân bay ở Dresden, Đức vào ngày5/1/2010. Ảnh: Norbert Millauer

Hai buồng lái máy bay cùng một đuôi cánh máy bay đang được đưa ra khỏi thân máy bay Airbus Beluga tại sân bay Hambrug Finkenwrder, Đức cho thấy độ lớn của chiếc phi cơ có tải trọng tối đa 47 tấn này. Ảnh: usatoday

Một người đàn ông bước ngang qua chiếc Airbus Beluga tại triển lãm hàng không quốc tế Berlin - International Aerospace Exhibition ở sân bay Berlin-Schoenefeld vào ngày 5/6/2000. Ảnh: Sven Kaestner, AFP

16 năm trước, sự xuất hiện của Beluga đã luôn gây chú ý với các khách hàng và giới truyền thông như tại triển lãm hàng không ngày 18/5/1998. Ảnh: Jan Bauer, AFP

Một chiếc phản lực bay qua Airbus Beluga tại ILA Berlin Air Show vào 12/5/1996. Tổng trọng lượng khi cất cánh của Beluga là 122,5 tấn. Ảnh: Jan Bauer, AFP

19 năm trước tại Paris Air Show, chiếc Airbus Beluga tiếp tục thu hút mọi người khi bay biểu diễn vào ngày 12/6/1995. Ảnh: Frederick Florin, AFP

Vào ngày 13/9/1994, Airbus Beluga đã có chuyến bay đầu tiên trên bầu trời Toulouse, Pháp. Ảnh: Jean-Pierre Muller, AP

Điểm mốc đánh dấu sự hiện diện của Airbus Beluga là cách đây 20 năm và được lưu lại nhờ những bức ảnh trong đó có hình chiếc máy bay đang được kéo từ nhà chứa ra ngoài ngày 23/6/1994 ở Toulouse, Pháp để trình làng với quan khách. Ảnh: Jean-Pierre Muller, AFP

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại