Chiến dịch không kích Iraq đã bắt đầu: F/A-18 dội bom xuống ISIS

My Lan |

(Soha.vn) - TIME dẫn thông tin Lầu Năm Góc cho hay, máy bay quân sự Mỹ đã tiến hành cuộc không kích đầu tiên nhằm vào phiến quân ở Iraq vào ngày 8/8 (theo giờ địa phương).

Cuộc không kích diễn ra vài giờ sau khi Tổng thống Mỹ Obama cho phép tiến hành hoạt động quân sự bảo vệ thành phố Erbil do người Kurd kiểm soát khỏi nhóm chiến binh Hồi giáo ISIS.

Thư ký báo chí Lầu Năm Góc, Đô đốc John Kirby tuyên bố: "Hai máy bay F/A-18 đã ném bom dẫn đường bằng laser nặng 500 pound nhằm vào một đơn vị pháo binh gần Erbil".

Ông này cũng cho hay, ISIS đã nã pháo vào lực lượng người Kurd gần Erbil, nơi đặt trụ sở của lãnh sự quán Mỹ, với hàng chục cố vấn quân sự nước này.

Thư ký báo chí Mỹ cho biết, chính chỉ huy Bộ tư lệnh trung tâm Mỹ đưa ra quyết định không kích, với sự cho phép của Tổng thống Obama.

Trước đó, hôm 7/8, Tổng thống Mỹ tuyên bố ông cho phép không kích vào Iraq nhằm bảo vệ cơ sở vật chất và nhân viên Mỹ tại Iraq, đồng thời thả hàng hoá viện trợ hỗ trợ hàng nghìn người tị nạn Iraq.

"Chúng tôi định sẽ thận trọng và chỉ hành động nếu các lực lượng khủng bố đe doạ nhân viên hay cơ sở của chúng tôi tại bất cứ đâu ở Iraq, bao gồm cả lãnh sự quán ở Erbil và đại sứ quán của chúng tôi ở Baghdad".

Ông Obama cũng loại trừ khả năng các đơn vị bộ binh sẽ tham chiến chống lại ISIS: "Quân đội Mỹ sẽ không quay trở lại chiến đấu ở Iraq".

Hàng trăm binh sĩ Mỹ đã có mặt tại Iraq làm nhiệm vụ cố vấn cho các lực lượng an ninh ở Iraq và bảo vệ các cơ sở của Mỹ.

Hiện không rõ liệu các cố vấn Mỹ có hỗ trợ cho việc không kích nhằm vào đơn vị pháo binh của ISIS hay không.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại