Pháp sợ thủy thủ Nga lén lái tàu Mistral đi mất

Thiên Minh |

Báo Le Figaro (Pháp) dẫn nguồn tin thân cận cho hay, giới chức Pháp lo ngại rằng các thủy thủ Nga có thể tự bơi ra biển bằng tàu Mistral chứ không chờ quyết định bàn giao chính thức.

Tin liên quan: Pháp cấm thủy thủ Nga lên tàu Mistral

Theo tờ báo, chính bởi lý do này mà ngày 17 tháng 11, các thủy thủ Nga đã không được phép lên tàu.

Phía Pháp cho biết, các thủy thủ Nga muốn đưa đồ đạc cá nhân lên Mistral. Kết quả là họ chỉ được phép ở trên tàu cho đến cuối ngày nhưng không mang theo hành lý.

"Chuyển đồ đạc cá nhân lên tàu Vladivostok có nghĩa các thủy thủ sẽ giành việc kiểm soát con tàu. Không dễ gì đòi họ rời khỏi Mistral và trên thực tế nó sẽ trở thành tàu Nga" - một nguồn tin khác của tờ báo cho biết.

Tờ Le Figaro bình luận rằng phải chăng Pháp lo ngại chiến dịch "tàu Cherbourg" sẽ tái diễn?

Đây là một chiến dịch quân sự của Israel được thực hiện vào ngày 24/12/1969 (đêm Noel) nhằm cướp 5 tàu tên lửa tại cảng Cherbourg, Pháp và chuyển về Israel.

Những con tàu tên lửa này vốn được Pháp đóng theo hợp đồng ký kết với Israel nhưng không được giao hàng bởi lệnh cấm vận quân sự Israel của cố Tổng thống Pháp Charles De Gaulle. Toàn bộ kế hoạch được thực hiện bởi cơ quan tình báo Mossad và Hải quân Israel.

"Chúng tôi lo ngại rằng khi buổi sáng thức dậy, tàu Vladivostok sẽ biến mất", một nguồn tin nói, "mặc dù Nga là đối tác của chúng tôi nhưng tốt hơn là nên chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào có thể xảy ra".

Theo Le Figaro, Bộ Nội vụ Pháp đã hạ lệnh triển khai các biện pháp an ninh bổ sung tại cảng Saint-Nazaire, nơi tàu Vladivostok đang neo đậu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại