Patriot đánh chặn hụt tên lửa Liên Xô, trung tướng không quân chết thảm

Thiên Hà |

Hệ thống Patriot của Mỹ không thể chặn tên lửa cũ của Liên Xô là Scud nhắm vào sân bay Quốc vương Khalid của Arabia Saudi do phiến quân ở Yemen bắn sang. Vì sự thất bại của Patriot mà Tư lệnh Không quân Trung tướng Muhammad bin Ahmed Al-Shaalan đã bị thiệt mạng.

Vụ tấn công chớp nhoáng của phiến quân ở Yemen vào Arabia Saudi diễn ra vào lúc ba giờ đêm ngày 4.6 đã lộ ra sự thật rằng:

Hệ thống Patriot của Mỹ không thể chặn tên lửa cũ của Liên Xô, khi đơn vị tên lửa Patriot của Mỹ triển khai tại sân bay Quốc vương Khalid đã cố gắng đánh chặn Scud nhưng chỉ bắn rơi được 2-3 quả đạn trên tổng số 15 tên lửa được bắn từ Yemen sang.

Trong khi đó, quân đội  Saudi đã không thể làm gì để ngăn cản 15 quả tên lửa Scud bắn vào sân bay. Cuộc tấn công bằng tên lửa Scud này xảy ra vào ngày 6.6,  nhưng cái chết của Trung tướng Muhammad bin Ahmed Al-Shaalan được giấu kín cho đến ngày 10.6.2015.

Căn cứ không quân Quốc vương Khalid ở Khamis Mushayt  là căn cứ lớn nhất của Không quân Arabia Saudi và một nửa các cuộc không kích của Liên minh Ả-rập vào lãnh thổ Yemen xuất phát từ căn cứ không quân này.

Các cuộc không kích của liên quân do Arabia Saudi cầm đầu chống quân nổi dậy Houthi do Iran hậu thuẫn đã giết chết khoảng 2.000 người, trong đó có rất nhiều dân thường  bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Thông báo ngắn gọn của Arabia Saudi về cái chết của ông Al-Shaalan chỉ nói: "Tư lệnh Không quân Hoàng gia Arabia Saudi, Trung tướng Mohammed bin Ahmed Al-Shaalan, đã chết ngày thứ Tư (10.6) vì một cơn đau tim, trong một chuyến đi công tác ở nước ngoài”.

He thong Patriot cua My khong the chan ten lua cu cua Lien Xo-hinh-anh-1

Dù Scud là một tên lửa "cổ lỗ sĩ" nhưng Patriot của Mỹ cũng không thể ngăn cản

Nhưng một nguồn tin giấu tên cho biết ngày 11.6 rằng ông "Al-Shaalan đã bị giết chết trong các cuộc tấn công của tên lửa Yemen tấn công sân bay Quốc vương Khalid vào năm ngày trước đó".

Trên thực tế, ông Al-Shaalan cũng không thực hiện bất cứ chuyến công cán nước ngoài nào trong những ngày qua.

Scud là loại tên lửa đạn đạo do Liên Xô phát triển trong Chiến tranh Lạnh, các biến thể của tên lửa đạn đạo có "tuổi đời" đã gần 40 năm, Nga hiện nay đã có nhiều loại tên lửa đạn đạo thế hệ mới thay thế cho Scud đã quá "lạc hậu".

Mặc dù Scud "lạc hậu" nhưng hệ thống Patriot của Mỹ gần như không thể đánh chặn được nó, tỉ lệ chính thức được đưa ra là gần 20% (trong chiến tranh vùng vịnh năm 1991).

Thất bại kinh khủng nhất của hệ thống phòng thủ Patriot trước tên lửa "cổ lỗ sĩ" Scud là khi 26 tên lửa Patriot đã không thể chặn được 1 tên lửa Scud-B của Iraq vào năm 1991, trong khi giá thành một tên lửa Patriot đắt gấp 3 lần Scud.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại