Uy lực chiến hạm tên lửa Malaysia giám sát tàu TQ trên Biển Đông

Ly Vy |

Tạp chí IHS Jane's ngày 11/6 cho biết, Hải quân Hoàng gia Malaysia (RMN) đã phải điều động tàu hộ tống tên lửa lớp Laksamana để giám sát 1 tàu hải cảnh Trung Quốc ở Biển Đông.

Theo người phát ngôn của RMN, tàu KD Laksamana Hang Nadim (F 134) được triển khai từ hôm 3/6 sau khi phát hiện một tàu hải cảnh Trung Quốc xâm phạm vùng biển gần cụm bãi cạn South Luconia.

Cụm bãi cạn này hiện do Malaysia quản lý nhưng Trung Quốc và Đài Loan cũng đang đòi chủ quyền nơi này.

Tuần trước, báo The Borneo Post (Malaysia) đã đưa thông tin về vụ việc, trong đó cho biết tàu Trung Quốc lần này không chỉ "đi qua", mà còn thả neo cách bang Sarawak 84 hải lý, nằm sâu trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) do Malaysia tuyên bố.

Khu vực này cũng nằm trong đường chín đoạn ngang ngược và phi pháp mà Bắc Kinh "vẽ" ra.

Ông Shahidan Kassim, một quan chức thuộc Văn phòng Thủ tướng Malaysia cho biết, các tàu hải quân và tuần duyên đã được điều động trong bán kính 1 hải lý cách vị trí tàu cảnh sát biển Trung Quốc thả neo để theo dõi hoạt động của tàu này.

Song, khi đó, ông Kassim không đề cập cụ thể những tàu nào đã được triển khai.

Ông Shahidan Kassim chia sẻ trên facebook hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc gần bãi cạn Luconia.

Ông Shahidan Kassim chia sẻ trên facebook hình ảnh tàu hải cảnh Trung Quốc gần cụm bãi cạn South Luconia.

"Các tàu Trung Quốc đã được cảnh báo phải rời khỏi khu vực này và tàu chúng tôi đang theo dõi rất chặt chẽ", người phát ngôn RMN cho biết nhưng từ chối cung cấp chi tiết vị trí hiện tại của tàu Trung Quốc và hoạt động cụ thể của tàu KD Laksamana Hang Nadim.

Tàu hộ tống tên lửa lớp Laksamana ban đầu được Hải quân Iraq đặt mua với tên gọi lớp Assad. Tuy nhiên, quá trình chuyển giao 2 tàu đầu tiên cho Iraq đã bị trì hoãn, rồi hủy bỏ do các lệnh cấm vận quốc tế áp đặt lên nước này sau cuộc xâm chiếm Kuwait.

Vào tháng 10/1995, Bộ Tài chính Malaysia đã ký hợp đồng với công ty Fincantieri (Italia) để mua 2 tàu này cho Hải quân Hoàng gia Malaysia. Đến tháng 02/1997, nước này tiếp tục đặt mua thêm 2 tàu khác.

Tàu KD Laksamana Hang Nadim (số hiệu F 134) là tàu đầu tiên trong tổng số 4 tàu lớp Laksamana của Hải quân Hoàng gia Malaysia, con tàu được hạ thủy vào ngày 05/07/1983 và đưa vào biên chế ngày 28/07/1997.

Tàu KD Laksamana Hang Nadim (số hiệu F 134) là tàu đầu tiên trong tổng số 4 tàu lớp Laksamana của Hải quân Hoàng gia Malaysia. Con tàu được hạ thủy vào ngày 05/07/1983 và đưa vào biên chế ngày 28/07/1997.

Các tàu lớp Laksamana có chiều dài 62,3m, rộng 9,3m, chiều cao mạn 2,8m, lượng giãn nước đầy tải 675t.

Các tàu lớp Laksamana có chiều dài 62,3m, rộng 9,3m, chiều cao mạn 2,8m, lượng giãn nước đầy tải 675 tấn. Tàu có tốc độ tối đa 36 hải lý/giờ, tầm hoạt động 2.300 hải lý, thủy thủ đoàn 56 người.

Tuy có kích thước nhỏ nhưng vũ khí trang bị trên tàu hộ tống lớp Laksamana rất đa dạng bao gồm: 1 pháo hạm Oto Melara cỡ nòng 76mm, 1 hệ thống CIWS DARDO gồm 2 pháo cỡ nòng 40mm, 12 tên lửa phòng không Aspide, 6 tên lửa chống hạm Otomat Mk 2, 2x3 ống phóng ngư lôi Eurotorp B515.

Tuy có kích thước nhỏ nhưng vũ khí trang bị trên tàu hộ tống lớp Laksamana rất đa dạng, bao gồm:

1 pháo hạm Oto Melara cỡ nòng 76mm, 1 hệ thống CIWS DARDO gồm 2 pháo cỡ nòng 40mm, 12 tên lửa phòng không Aspide, 6 tên lửa chống hạm Otomat Mk 2, 2x3 ống phóng ngư lôi Eurotorp B515.

Hiện tại Hải quân Hoàng gia Malaysia đang có kế hoạch nâng cấp các tàu hộ tống lớp Laksamana và 1 điều khá thú vị là theo IHS Jane's thì nước này lại đang cân nhắc lắp đặt vũ khí của Trung Quốc lên các tàu nói trên.

Hiện tại Hải quân Hoàng gia Malaysia đang có kế hoạch nâng cấp các tàu hộ tống lớp Laksamana và một điều khá bất ngờ là theo IHS Jane's, Malaysia lại đang cân nhắc lắp đặt vũ khí do Trung Quốc sản xuất kên các con tàu này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại