Những chiến hạm được quan tâm nhiều nhất của Nga trong năm 2015

Ly Vy |

Trang flot.com đưa ra bảng xếp hạng những chiến hạm của Hải quân Nga nhận được nhiều sự quan tâm nhất từ người đọc trong năm 2015.

1. Khinh hạm Admiral Grigorovich

Là khinh hạm đầu tiên thuộc đề án 11356 đóng cho Hải quân Nga, con tàu được đặt đóng vào ngày 18-12-2010, hạ thủy ngày 14-03-2014 và vừa hoàn thành các cuộc thử nghiệm cấp quốc gia vào hôm 30-12-2015.

Đây là mẫu chiến hạm dựa trên thiết kế lớp Talwar bán cho Hải quân Ấn Độ với một số sửa đổi dành riêng cho Hải quân Nga.

Tàu có chiều dài 124,8m, rộng 15,2m, chiều cao mạn 4,2m, lượng giãn nước 4.035 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.850 hải lý ở tốc độ 14 hải lý/giờ, dự trữ hành trình 30 ngày.

Vũ khí trang bị trên tàu gồm: 1 pháo hạm A-190 cỡ nòng 100mm với thiết kế tàng hình, 2 pháo bắn nhanh AK-630M, 1 bệ phóng tên lửa phòng không Shtil-1.

Trên tàu còn có 8 ống phóng thẳng đứng đa năng cho tên lửa Kalibr, ống phóng ngư lôi 533mm cùng sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng.

2. Khinh hạm Admiral Gorshkov

Admiral Gorshkov là chiếc đầu tiên thuộc đề án 22350 của Hải quân Nga.

Con tàu được khởi đóng ngày 01-02-2006 tại nhà máy đóng tàu Severnaya Verf, hạ thủy ngày 29-10-2010, việc đưa tàu vào biên chế liên tục bị trì hoãn do phần lớn vũ khí trên tàu là loại mới nên cần nhiều thời gian thử nghiệm đánh giá.

Tàu có chiều dài 135m, rộng 15m, chiều cao mạn 4,5m, lượng giãn nước 4.500 tấn, tốc độ tối đa 30 hải lý/giờ, tầm hoạt động 4.850 hải lý ở tốc độ 14 hải lý/giờ, dự trữ hành trình 30 ngày, thủy thủ đoàn 200 người.

Vũ khí trang bị trên tàu gồm: 1 pháo hạm A-192 cỡ nòng 130mm, 2 hệ thống phòng thủ tầm cực gần Palash, 4x8 ống phóng thẳng đứng cho tên lửa phòng không Redut.

Ngoài ra còn có 2x8 ống phóng thẳng đứng đa năng cho tên lửa Onix và Kalibr, 2x4 hệ thống ngư lôi Paket-NK, sàn đáp và nhà chứa cho 1 trực thăng.

3. Tuần dương hạm Admiral Lazarev

Là 1 trong 4 tàu tuần dương hạm cỡ lớn chạy bằng năng lượng hạt nhân thuộc đề án 1144 lớp Orlan do Liên Xô đóng, tàu Admiral Lazarev có lịch sử hoạt động tại các vùng biển xa bờ.

Ngay từ năm 1985, khi vừa được chuyển giao, con tàu đã thực hiện chuyến hải trình đến Vladivostok từ nhà máy đóng tàu Baltic ở St. Petersburg. Trong quá trình di chuyển, tàu cũng đã ghé thăm Angola, Yemen và Việt Nam.

Do tình hình khó khăn của Hải quân Nga trong những năm 90 của thế kỷ XX, con tàu đã được loại khỏi biên chế và đưa vào dự bị từ năm 1999.

Kể từ năm 2011, đã có một số thông tin về việc con tàu sẽ được hiện đại hóa. Và đến năm 2014, thông tin này đã được xác thực khi tàu được chuyển đến dock sửa chữa của nhà máy đóng tàu số 30.

Báo cáo của công ty cho biết, con tàu trong tương lai sẽ được sửa chữa lớn và hiện đại hóa.

Thông số kỹ thuật của tàu: dài 252m, rộng 28,5m, chiều cao mạn 9,1m, lượng giãn nước đầy tải 26.190 tấn, tốc độ tối đa 31 hải lý/giờ, thủy thủ đoàn 727 người.

4. Tàu ngầm Ryazan

Đây là tàu ngầm hạt nhân chiến lược thuộc đề án 667BDR lớp Delta-III. Con tàu được khởi đóng vào ngày 31-01-1980 và đưa vào biên chế Hạm đội Biển Bắc của Hải quân Liên Xô 2 năm sau đó.

Vào năm 2008, tàu ngầm Ryazan được chuyển giao cho Hạm đội Thái Bình Dương. Tới năm 2011, con tàu bắt đầu được sửa chữa và nâng cấp.

Vào tháng 05-2015, cơ quan báo chí của Bộ Quốc phòng Nga ra thông báo về việc con tàu sẽ trở lại hạm đội trước cuối năm nhưng điều này đã không xảy ra.

Một số thông số kỹ thuật cơ bản: dài 155m, rộng 11,7m, lượng giãn nước đầy tải khi lặn 13.700 tấn, tốc độ tối đa khi lặn 24 hải lý/giờ, độ sâu lặn tối đa 400m. Vũ khí chính trên tàu là 16 tên lửa đạn đạo xuyên lục địa R-29.

5. Admiral Nakhimov

Là tuần dương hạm thuộc đề án 1144 lớp Orlan thứ 2 xuất hiện trong danh sách xếp hạng của trang flot.com. Con tàu được bắt đầu sửa chữa vào năm 1999.

Tuy nhiên, công việc thật sự mới được tiến hành gần đây khi vào ngày 03-06-2013, nhà máy đóng tàu Sevmash ký hợp đồng sửa chữa và nâng cấp con tàu với Hải quân Nga.

Vào ngày 24-10-2014, con tàu được đưa đến dock của nhà máy và dự kiến sẽ tái trang bị cho hạm đội vào năm 2018.

Theo các thông tin chính thức, sau khi được nâng cấp, tuần dương hạm Admiral Nakhimov sẽ mang theo 80 tên lửa hành trình các loại và 96 tên lửa phòng không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại