[ẢNH] Những chiến hạm mới nhất của Hải quân Nga

Ly Vy |

Nhiều mẫu tàu chiến mới và hiện đại nhất của Hải quân Nga đã tham gia duyệt đội hình trong lễ kỷ niệm Ngày Hải quân ở căn cứ của Hạm đội Baltic.

Tại lễ kỷ niệm ngày Hải quân Nga vừa qua, Tổng thống Nga Putin đã trực tiếp đến duyệt đội hình tàu chiến và lên thăm các con tàu mới nhất của Hải quân Nga được giới thiệu tại Baltiysk - căn cứ của Hạm đội Baltic.

Ông Putin dành lời khen ngợi cho Hạm đội Baltic vì đã hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ tại nhiều khu vực biển trên thế giới.

Đây là hạm đội lâu đời nhất của Hải quân Nga (với hơn 312 năm lịch sử), có căn cứ chính tại Baltiysk và 1 căn cứ khác ở Kronshtadt.

Cơ cấu của Hạm đội Baltic bao gồm sư đoàn tàu mặt nước, lữ đoàn tàu ngầm diesel, 1 đơn vị tàu cứu hộ và hỗ trợ, lực lượng không quân hải quân, lực lượng phòng thủ bờ biển cùng các đơn vị kỹ thuật, hậu cần.

Dưới đây là một số hình ảnh về các mẫu tàu chiến mới của Hải quân Nga được giới thiệu tại căn cứ của Hạm đội Baltic:

Tàu tuần tra cao tốc thuộc đề án 12150 Mangust được Hạm đội Baltic đặt hàng từ năm 2010. Mẫu tàu tuần tra này được sử dụng bởi các đơn vị đặc nhiệm.

Tàu tuần tra cao tốc thuộc đề án 12150 Mangust được Hạm đội Baltic đặt hàng từ năm 2010. Mẫu tàu tuần tra này trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm.

Đây là mẫu tàu tuần tra được thiết kế để hoạt động ven bờ với tốc độ tối đa lên đến 50 hải lý/giờ. Phía Nga cũng đang chào hàng Việt Nam mẫu tàu này.

Mangust được thiết kế để hoạt động ven bờ với tốc độ tối đa lên đến 50 hải lý/giờ. Trước đó, hãng thông tấn Itar-Tass đưa tin, phía Nga cũng đang chào hàng Việt Nam mẫu tàu này.

Tàu hộ tống thuộc đề án 20380 Steregushchy là mẫu tàu chiến được thiết kế mới đầu tiên của Hải quân Nga kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ. Đây cũng là mẫu tàu được áp dụng nhiều công nghệ mới bao gồm thiết kế tàng hình.

Tàu hộ tống đề án 20380 Steregushchy là mẫu tàu chiến được thiết kế mới đầu tiên của Hải quân Nga kể từ sau khi Liên Xô sụp đổ.

Đây cũng là mẫu tàu được áp dụng nhiều công nghệ mới, trong đó có thiết kế tàng hình.

Hiện nay cả 4 chiếc tàu hộ tống thuộc đề án 20380 đầu tiên đều được trang bị cho Hạm đội Baltic. Trong đó chiếc tàu Steregushchy (số hiệu 530) có cấu hình khác với 3 tàu sau khi nó trang bị hệ thống Kashtan, 3 tàu còn lại sử dụng hệ thống phòng không Redut. Trong tương lai đây không chỉ là loại tàu hộ tống nòng cốt của hạm đội mà còn là của Hải quân Nga.

Hiện nay, cả 4 chiếc tàu hộ tống thuộc đề án 20380 đầu tiên đều được trang bị cho Hạm đội Baltic.

Trong đó chiếc Steregushchy (số hiệu 530) trang bị hệ thống Kashtan, 3 tàu còn lại sử dụng hệ thống phòng không Redut.

Trong tương lai, đây không chỉ là loại tàu hộ tống nòng cốt của Hạm đội Baltic mà còn là của Hải quân Nga nói chung.

Khinh hạm Admiral Grigorovich thuộc đề án 11356 hiện đang được thử nghiệm tại biển Baltic. Đây là chiếc đầu tiên nằm trong loạt đóng 6 khinh hạm đề án 11356 cho Hạm đội biển Đen.

Khinh hạm Admiral Grigorovich đề án 11356 đang được thử nghiệm tại biển Baltic. Đây là chiếc đầu tiên nằm trong loạt 6 khinh hạm đề án 11356 đóng cho Hạm đội Biển Đen.

Các khinh hạm 11356 của Hải quân Nga đã được nâng cấp ở 1 số điểm so với 6 tàu đã bán cho Hải quân Ấn Độ, đơn cử như việc sử dụng hệ thống tên lửa Shtil phóng thẳng đứng từ các silo thay vì trên bệ phóng như của Ấn Độ. Tuy nhiên, việc đóng các tàu này đang bị tạm dừng do phía Ukraine từ chối cung cấp các động cơ turbine khí.

Các khinh hạm 11356 của Hải quân Nga đã được nâng cấp ở một số điểm so với 6 tàu bán cho Hải quân Ấn Độ, đơn cử như việc sử dụng hệ thống tên lửa Shtil phóng thẳng đứng từ các silo thay vì trên bệ phóng như của Ấn Độ.

Tuy nhiên, việc đóng các tàu này đang bị tạm dừng do phía Ukraine từ chối cung cấp các động cơ turbine khí.

Là niềm tự hào của Hải quân Nga, khinh hạm Admiral Gorshkov thuộc đề án 22350 không chỉ là chiếc đầu tiên trong loạt tàu, đây còn là chiếc tàu được thử nghiệm nhiều công nghệ và vũ khí mới nhất.

Là niềm tự hào của Hải quân Nga, khinh hạm Admiral Gorshkov đề án 22350 được thử nghiệm ứng dụng nhiều công nghệ và trang bị vũ khí mới nhất.

Với năng lực chống hạm, phòng không, chống ngầm mạnh mẽ, đây sẽ là mẫu tàu đóng vai trò quan trọng của Hải quân Nga trong tương lai. Chính vì vậy tại buổi kỷ niệm ngày Hải quân vừa qua tại Hạm đội Baltic, Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã trực tiếp lên kiểm tra con tàu. Dự kiến trong năm nay tàu sẽ được chính thức biên chế cho Hạm đội Phương Bắc.

Với năng lực chống hạm, phòng không, chống ngầm mạnh mẽ, đây sẽ là mẫu tàu đóng vai trò quan trọng của Hải quân Nga trong tương lai.

Chính vì vậy, trong buổi kỷ niệm ngày Hải quân vừa qua tại Hạm đội Baltic, Tổng thống Putin và Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã trực tiếp lên kiểm tra con tàu.

Dự kiến trong năm nay tàu sẽ được chính thức biên chế cho Hạm đội Phương Bắc.

Tàu ngầm Stary Oskol thuộc đề án 636.3, đây là chiếc thứ 3 thuộc loại này. Thế hệ tàu ngầm thuộc đề án 636.3 là phiên bản hiện đại nhất hiện nay của tàu ngầm lớp Kilo với việc được trang bị nhiều công nghệ và vũ khí mới. Chiếc tàu này sắp tới sẽ được biên chế cho Hạm đội biển Đen.

Tàu ngầm Stary Oskol thuộc đề án 636.3, đây là chiếc thứ 3 thuộc loại này.

Thế hệ tàu ngầm đề án 636.3 là phiên bản hiện đại nhất hiện nay của tàu ngầm lớp Kilo, được trang bị nhiều công nghệ và vũ khí mới. Chiếc tàu này sắp tới sẽ được biên chế cho Hạm đội Biển Đen.

Tàu Yuri Ivanov là chiếc đầu tiên thuộc loạt tàu trinh sát, tác chiến điện tử đề án 18280, sắp tới tàu sẽ được trang bị cho Hạm đội Phương Bắc.

Tàu Yuri Ivanov là chiếc đầu tiên thuộc loạt tàu trinh sát, tác chiến điện tử đề án 18280, sắp tới tàu sẽ được trang bị cho Hạm đội Phương Bắc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại