Nhật cảnh giác quân chủng thứ 5 của Trung Quốc

Thành lập quân chủng thứ 5 và tăng khả năng tác chiến hỗn hợp là những bước đi đang được quân đội Trung Quốc thực hiện.

Theo tờ Yomiuri của Nhật Bản, Trung Quốc đang có kế hoạch xây dựng "lực lượng vũ trụ". Nguồn tin từ quân đội Trung Quốc cho biết Quân ủy đã thành lập Phòng vũ trụ trong cơ quan này.

Trong buổi làm việc với cán bộ chỉ huy Không quân Trung Quốc hồi tháng 6/2013, ông Tập Cận Bình nhấn mạnh nếu kết hợp giữa không quân và "lực lượng vũ trụ" thì không quân Trung Quốc hiện nay sẽ lớn mạnh, có cả khả năng tấn công và phòng thủ.

Theo như những gì ông Chủ tịch Tập Cận Bình nói, nhiều người tin rằng "lực lượng vũ trụ" sẽ trực thuộc Không quân.

Tuy nhiên, không loại trừ đây sẽ trở thành quân chủng thứ năm, giống như Lực lượng pháo binh số hai (lực lượng tên lửa chiến lược của Trung Quốc). Dự kiến lực lượng này sẽ chính thức được thành lập vào năm 2020, cùng với thời điểm người Trung Quốc có được ba tàu sân bay.

Hồi tháng 4/2014, ông Tập Cận Bình đã một lần nữa hối thúc không quân nước này kết hợp khả năng phòng thủ vũ trụ với không quân nhằm phản ứng trước việc Mỹ và các nước khác đang tăng cường sử dụng không gian vì mục đích quân sự.

Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển các loại tên lửa tiêu diệt vệ tinh

Trung Quốc đang đẩy mạnh phát triển các loại tên lửa tiêu diệt vệ tinh

Ngoài ra, tờ Yomiuri cũng cho biết Trung Quốc đang chính thức bắt tay vào cải cách cơ cấu quân đội như thành lập “Bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp trung ương” có nhiệm vụ thống nhất chỉ huy cả 4 binh chủng: bộ binh, hải quân, không quân và lực lượng tên lửa chiến lược.

Mục đích của các hoạt động cải cách là nhằm nâng cao khả năng tác chiến tổng hợp của quân đội, biến quân đội Trung Quốc thành một đội quân có khả năng ứng chiến nhanh chóng, có khả năng đối phó hữu hiệu với quân đội Mỹ.

Theo Yomiuri "Bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp" nằm trong cơ cấu của Quân ủy Trung Quốc, cơ quan chỉ huy quân đội Trung Quốc.

Trong số đó, Bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp biển Hoa Đông đặt tại quân khu Nam Kinh, có nhiệm vụ bao quát toàn bộ khu vực biển Hoa Đông - là cơ quan trực thuộc Bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp trung ương của Quân ủy. Đây là cơ quan soạn thảo kế hoạch và chỉ huy 4 quân chủng trong các kế hoạch tác chiến tại khu vực này.

Chiến hạm của hải quân Trung Quốc

Chiến hạm của hải quân Trung Quốc

Trong tương lai, Trung Quốc cũng sẽ thiết lập các Bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp tại các đại quân khu Quảng Châu, Tế Nam với nhiệm vụ chỉ huy tác chiến hỗn hợp ở các khu vực biển Hoàng Hải và Biển Đông.

Để cải thiện khả năng tác chiến tổng hợp, quân đội Trung Quốc đang nghiên cứu khả năng chuyển đổi từ cơ cấu 7 đại quân khu quản lý các khu vực phòng thủ như hiện nay sang cơ cấu 5 đại chiến trường.

Theo đó, 3 quân khu Nam Kinh, Quảng Châu, Tế Nam sẽ được thí điểm chuyển thành chiến trường. Hiện nay, việc điều chỉnh đang ở giai đoạn thực hiện. Quân ủy Trung Quốc đang chuẩn bị tìm kiếm nhân sự bổ nhiệm vào các chức vụ trong Bộ Tư lệnh sẽ được thành lập.

Theo tạp chí bình luận quân sự Kanwa có trụ sở tại Canada, Trung tâm chỉ huy tác chiến hỗn hợp trung ương đã được thiết lập và đóng trụ sở tại một căn cứ ngầm nằm trong cơ sở của Bộ Tổng Tham mưu.

Theo các nguồn tin quân sự, hàng loạt cuộc tập trận gần đây của Trung Quốc trên biển Hoa Đông, Biển Đông, Hoàng Hải và Bột Hải đều do Bộ chỉ huy tác chiến hỗn hợp trung ương chỉ đạo.

Để tăng cường năng lực triển khai ở tiền phương, ngoài kế hoạch xây dựng 3 hạm đội tàu sân bay, Trung Quốc cũng quyết định sẽ tăng cường hệ thống chỉ huy cũng như bổ sung mạnh mẽ trang thiết bị cho lực lượng không quân hạm, lực lượng lính thủy đánh bộ, lực lượng tàu ngầm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại