Báo quân đội Trung Quốc: Chiến tranh là giải pháp cho mọi việc

"Trung Quốc chỉ có thể đạt được mục tiêu chính sách đối ngoại của mình thông qua tăng cường quân sự và thắng trong các cuộc chiến tranh chứ không phải thông qua ngoại giao".

Đó là quan điểm được thể hiện trong một bài xã luận trước ngày kỷ niệm 120 năm thất bại trước hải quân Nhật Bản của tờ Giải phóng quân, cơ quan ngôn luận chính thức của quân đội Trung Quốc.

Khả năng chiến tranh xảy ra ở ngưỡng cửa Trung Quốc đã tăng lên nhiều sau khi “một số nước lớn” trong khu vực gây rối và “chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản hồi sinh”, tờ báo bình luận trong bài viết đăng tải ngày 28/7. Chỉ có một đội quân thực sự có khả năng giành chiến thắng mới có thể hoạt động như một biện pháp hiệu quả, tờ báo này nói.

"Nếu những người lính cầm súng trên chiến trường không thể giành lại mọi thứ, không thể mong đợi các nhà ngoại giao làm được việc đó trên bàn đàm phán chỉ với lời nói của mình”, Bloomberg trích dẫn tờ Giải phóng quân Trung Quốc cho biết.

Trong khi nền kinh tế đang phát triển chậm lại, Trung Quốc đang tiến hành một chiến dịch tác động lên dư luận nhằm khơi gợi lịch sử bị Nhật Bản xâm lược trong Thế chiến II.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã xuất hiện trên truyền hình quốc gia trong lễ tưởng niệm chính thức cuộc chiến tranh Trung – Nhật hồi đầu tháng này. Căng thẳng gần đây giữa hai nước bị đẩy lên cao bởi tranh chấp liên quan đến quần đảo không người ở Senkaku, mà Bắc Kinh gọi là Điếu Ngư.

Chiến bại trong trận hải chiến với Nhật Bản năm 1895 là một sự sỉ nhục cho triều đại nhà Thanh của Trung Quốc, Bloomberg bình luận, dẫn đến sự sụp đổ vào năm 1912. Nó cho thấy những thành quả nỗ lực hiện đại hóa của Nhật Bản so với Trung Quốc, vốn đã thua cuộc một loạt các trận chiến với các cường quốc thực dân phương Tây.

Chiến tranh là chủ đề chính trên trang tin tức hàng ngày của quân đội Trung Quốc trong hôm nay, với một tít bài chiếm diện tích lớn ở trang chủ.

Kể từ khi lên làm Chủ tịch Quân Ủy Trung ương Trung Quốc, ông Tập Cận Bình đã ưu tiên đầu tư cho quân đội, xây dựng một lực lượng quân sự có khả năng chiến đấu và giành chiến trong các cuộc chiến tranh, bài báo cho biết.

“Hiện nay, Trung Quốc đang ở trong một giai đoạn quan trọng, chuyển mình to lớn và mạnh mẽ hơn. Và vai trò của sức mạnh (quân sự) trong chiến lược quốc gia ngày càng tăng”, tờ Giải phóng quân cho biết, “An ninh và phát triển quốc gia đang ngày càng phụ thuộc vào quân đội. Chưa bao giờ mà số phận của đất nước lại có sự kết nối với sức mạnh của quân đội và sự chiến thắng hay thất bại trên chiến trường như bây giờ".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại