Nhật Bản tăng cường khu trục hạm Aegis đối phó Trung-Triều

Trung Phạm |

(Soha.vn) - Tokyo đang xem xét tăng cường hạm đội tàu khu trục trang bị hệ thống tác chiến Aegis nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên và căng thẳng đang gia tăng với TQ.

Nhật báo Yomiuri Shimbun dẫn lời các nguồn tin giấu tên của Nhật Bản ngày hôm nay (5/11) cho biết, Tokyo đang xem xét tăng cường hạm đội tàu khu trục trang bị hệ thống tác chiến Aegis từ 6 lên 8 chiếc, nhằm đối phó với các mối đe dọa từ Triều Tiên và căng thẳng đang gia tăng với Trung Quốc xung quanh quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư.

Theo tờ báo trên, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu thu xếp để đóng thêm 2 tàu khu trục Aegis mới trang bị các tên lửa đánh chặn tiên tiến.

Yomiuri cho biết, Tokyo hy vọng sẽ lồng ghép kế hoạch này vào chương trình quốc phòng cơ bản mới của Nhật Bản, dự kiến sẽ được thông qua cuối năm nay.

Các tàu khu trục mới có thể sẽ được triển khai trong vòng 10 năm tới. Nhật Bản hiện đang sở hữu 6 tàu khu trục trang bị hệ thống tác chiến Aegis do Mỹ phát triển.

Các tàu khu trụ Aegis Myoko (trái) và Kongo (phải) của Nhật Bản rời căn cứ hải quân Sasebo ở tỉnh Nagasaki ngày 6/12/2012
Các tàu khu trụ Aegis Myoko (trái) và Kongo (phải) của Nhật Bản rời căn cứ hải quân Sasebo ở tỉnh Nagasaki ngày 6/12/2012

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã thông báo việc mở rộng quy mô của hạm đội là lựa chọn đang được xem xét trong kế hoạch đánh giá lại tổng thế chương trình quốc phòng của chính phủ.

Chúng tôi đang xem xét tăng cường các tàu khu trục Aegis”, Tsuyoshi Hirata, quan chức Văn phòng báo chí Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết, “Việc xây dựng Lực lượng Phòng vệ như thế nào trong tương lai sẽ được xem xét khi chính phủ đánh giá lại chương trình phòng thủ cơ bản”.

Yomiuri nói rằng Tokyo muốn tăng cường hạm đội Aegis vì “Triều Tiên phát triển tên lửa và hạt nhân đã trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với an ninh Nhật Bản”.

Theo nhật báo Yomiuri, mối đe dọa từ Trung Quốc cũng đang gia tăng xung quanh các vùng biển còn tranh chấp ở phía Nam Nhật Bản.

Yomiuri nhấn mạnh, việc phát triển các tàu Aegis không nên xem là cách đối phó với các tên lửa đạn đạo của Trung Quốc.

Nhưng nếu Nhật Bản có thể phái tàu Aegis được trang bị hệ thống radar hùng mạnh tới những khu vực xung quanh các đảo phía Tây Nam, nghĩa là chúng tôi muốn tăng cường các khả năng cảnh giác và theo dõi máy bay và tên lửa hành trình của Trung Quốc”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại