Nhật chính thức thả "rồng đen" xuống biển đe Trung Quốc

Báo chí TQ trích nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật cho biết, chiếc tàu ngầm phi hạt nhân AIP lớp Soryu 506 đã được hạ thủy thành công vào ngày 31/10...

Những hình ảnh mới nhất về buổi lễ hạ thủy này cho thấy sự quyết tâm của Tokyo trong việc gia tăng sức mạnh biển của mình trong giai đoạn mới, phát biểu tại buổi lễ đại diện lực lượng phòng vệ biển của Nhật cho biết, việc hạ thủy chiếc tàu ngầm Soryu thứ 6 này là một bước đi nhằm cụ thể hóa sức mạnh ngầm nói riêng và uy lực của lực lượng phòng vệ biển Nhật nói chung trong việc tăng cường bảo vệ chủ quyền biển đảo của đất nước.
Không chỉ giới truyền thông Nhật Bản mà báo chí Trung Quốc cũng tỏ ra hết sức quan tâm tới sự kiện này, tờ CNJ của Trung Quốc cho biết, Soryu là lớp tàu ngầm phi hạt nhân mới nhất do Nhật Bản tự thiết kế và chế tạo, trang bị động cơ đẩy không khí độc lập (AIP) cho phép hoạt động lâu hơn tàu ngầm thông thường dưới mặt nước và đây chính là thế mạnh của tàu ngầm phi hạt nhân mang thương hiệu Nhật.
Rõ ràng với việc sử dụng tàu ngầm Soryu với lượng choán nước lớn nhất trong biên chế hạm đội tàu ngầm Nhật Bản, 2.900 tấn (khi nổi) và 4.200 tấn (khi lặn) lực lượng ngầm của Nhật đã thiết lập được hệ thống sức mạnh ngầm đáng lo ngại, tờ chinamil nhận định.
Không những đề cao sức mạnh của thế hệ tàu ngầm do Nhật thiết kế báo chí Trung Quốc còn nhận định nhiều khả năng lực lượng ngầm nước này sẽ phải đối mặt với Soryu khi xảy ra tranh chấp lãnh hải.
Dù chỉ là tàu ngầm phi hạt nhân nhưng xét về sức mạnh chiếc đấu của Soryu thì không thể xem nhẹ, chiếc tàu ngầm này được trang bị 6 ống phóng ngư lôi HU-606 533mm có thể dùng để phóng ngư lôi Type 89 và tên lửa hành trình chống tàu UGM-84 Harpoon.
Với thiết kế có chiều dài 84m, chiều rộng 9,1m, mớn nước 8,5m, Soryu được xem là không chỉ nguy hiểm ở những vùng nước nông mà ngay cả những vùng nước sâu chiếc tàu ngầm này cũng có thể dám đương đầu với những chiếc tàu ngầm cỡ lớn khác.
Một điểm khác cũng được coi là thế mạnh của loại tàu ngầm này đó là khả năng giảm tiếng ồn khi hoạt động, điều mà không nhiều tàu ngầm của Trung Quốc có thể làm được.
Hiện trong biên chế của hạm đội tàu ngầm Nhật Bản có 18 tàu (gồm 2 lớp Soryu và Oyashio) trong đó có 2 tàu ngầm huấn luyện. Đây là một con số đáng nể nếu mang so sánh với chất lượng mà những tàu ngầm của Nhật được trang bị.
Trong tương quan so sánh thì lực lượng ngầm của Nhật phần nào có những lợi thế hơn Trung Quốc, tờ chinamil nhận định sau thông tin Tokyo sẽ có dự tính triển khai dự án tiếp theo sau khi đã sở hữu 6 tàu ngầm lớp Soryu.
Thậm chí báo chí Trung Quốc còn mập mờ cho rằng, Nhật đang nỗ lực tìm đường “ra biển“ trong bối cảnh tăng cường sức mạnh quân đội kể từ sau chiến tranh Thế giới thứ II.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại