Nga trình làng hệ thống chiến tranh điện tử rối loạn kẻ thù

Hàn Giang |

Hệ thống gây nhiễu radar và sonar mới của Nga, Richag-AV, có thể gắn trên máy bay trực thăng, tàu chiến và thiết bị quân sự hiện đại để làm rối loạn hệ thống vũ khí của đối phương từ khoảng cách vài trăm km. Các nhà nghiên cứu nhận định, đây là hệ thống chiến tranh điện tử có một không hai trên thế giới.

Trong buổi họp báo tại thành phố Kazan hôm 4.3, Tập đoàn công nghệ vô tuyến điện tử Kret của Nga đã công bố:

Các cơ sở sản xuất của tập đoàn vừa bàn giao đơn hàng đầu tiên của hệ thống chiến tranh điện tử gắn trên máy bay trực thăng với tên gọi Richag-AV cho các lực lượng vũ trang nước này.

Hệ thống Richag-AV trang bị trên máy bay trực thăng Mi-8MTPR1 (một phiên bản của Mi-8MTB5-1) được cho là không có mô hình tương tự trên thế giới.

Hệ thống được thiết kế để gây nhiễu radar, sonar và các thiết bị điện tử khác nhằm bảo vệ máy bay trực thăng, máy bay chiến đấu và hải quân khỏi hệ thống phòng thủ không đối không và đất đối không trong bán kính vài km.

Nó có thể trang bị cho tất cả các lực lượng vũ trang, bao gồm cả đơn vị trên mặt đất hay tàu chiến của hải quân.

Richag-AV sử dụng ăng-ten mảng pha đa chiều với công nghệ DRFM, được thiết kế để gây nhiễu và làm mù hệ thống radar đối phương.

Trong quá trình tác chiến, Richag-AV sẽ hoạt động với nhiệm vụ trinh sát điện tử, bảo vệ hệ thống điện tử và chế áp hệ thống điện tử của kẻ thù, trong đó đặc biệt là hệ thống tên lửa phòng không MIM-104 Patriot của Mỹ.

Ngoài khả năng gây nhiễu tín hiệu, Richag-AV còn có khả năng thu thập thông tin tình báo từ radar, thông qua việc phát hiện các nguồn bức xạ bên trong lòng địch.

Khi được trang bị trên máy bay trực thăng, hệ thống sẽ nhanh chóng xác định các mục tiêu, hỗ trợ cho công tác tấn công và tiêu diệt đối phương.

Theo các phóng viên có mặt tại Kazan, lực lượng vũ trang Nga đã nhận được 3 trực thăng Mi-8MTPR1 có trang bị hệ thống Richag-AV vào hôm thứ tư, và sẽ tiếp tục nhận thêm 18 máy bay vào tháng 10.2016, với tổng chi phí là 186 triệu USD.

Hệ thống tác chiến điện tử trước đó, Smalta, được phát triển từ năm 1970, với bán kính hoạt động là 100 km. Trước đây, Smalta được coi là một trong những thiết bị gây nhiễu tốt nhất thế giới.

Cùng với Richag-AV, quân đội Nga hiện đang sở hữu khá nhiều loại thiết bị phục vụ cho mục tiêu chiến tranh điện tử của mình, bao gồm cả hệ thống L-175B Hibini, hay hệ thống tác chiến trên mặt đất 1L269 Krasuha-21L267 Moskva-1.

Kret là tập đoàn nắm giữ ngành công nghiệp vô tuyến điện tử lớn nhất của Nga, được thành lập vào năm 2009.

Công ty này tham gia vào việc phát triển và sản xuất thiết bị vô tuyến điện tử trong lĩnh vực hàng không dân dụng và quân sự, cũng như các hệ thống radar, hệ thống tác chiến điện tử và nhiều thiết bị đo đạc chính xác khác.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại