Nga sẵn sàng xuất khẩu siêu tên lửa Iskander

Phan Thuấn |

(Soha.vn) - Tên lửa đạn đạo di động Iskander-E đã sẵn sàng cho xuất khẩu, chỉ còn chờ quyết định của chính phủ Nga.

Thông tin trên do hãng tin RIA Novosti dẫn lời ông Valery Varlamov, Trưởng phái đoàn Nga tham dự triển lãm vũ khí quân sự MILEX-2014 cho biết.

"Iskander-E (NATO định danh là SS-26 Stone) đã sẵn sàng chuyển giao cho các quốc gia khác cùng với hệ thống tên lửa phòng không S-400 Triumf (NATO định danh là SA-21 Growler), tuy nhiên chính phủ cần phê chuẩn trước tiên" ông Varlamov nói.

Đại diện phái đoàn Nga phát biểu rằng Nga "sẽ chuyển giao (những hệ thống trên) cho bất kì quốc gia nào, nếu nhận được quyết định từ Tổng thống và Chính phủ Nga".

Vài năm trước, Bộ Quốc phòng Nga từng tuyên bố rằng hệ thống phòng không S-400 sẽ chỉ được sản xuất để phục vụ lợi ích của nước Nga. Thậm chí các đối tác như Belarus và Kazakhstan cũng chỉ nhận được sau khi các hệ thống trên đã được trang bị đầy đủ cho quân đội Nga.

Chưa có tuyên bố nào như vậy với tên lửa Iskander nhưng một nguồn tin trong tổ hợp quốc phòng - công nghiệp Nga nói với hãng tin RIA Novosti rằng trên thực thế, tình hình của Iskander cũng tương tự như với S-400.

Iskander là một trong những hệ thống tên lửa tấn công uy lực nhất của Nga, có khả năng mang đầu đạn hạt nhân và có thể tấn công hàng loạt các mục tiêu, từ các đơn vị quân sự của đối phương tới các trung tâm chỉ huy dưới lòng đất.

Hệ thống tên lửa Iskander đã được thử nghiệm thành công năm 2007. Lục quân Nga hiện sử dụng các biến thể Iskander-M và Iskander-K. Iskander-E là một biến thể xuất khẩu với điểm khác biệt là chỉ có một tên lửa trên bệ phóng thay vì 2 tên lửa như các biến thể trên, Iskander-E với tầm bắn tối đa chỉ 174 dặm (khoảng 280km).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại