"Khả năng TQ trở thành khách hàng đầu tiên của S-400 rất lớn"

Bảo An |

(Soha.vn) - Chánh văn phòng tổng thống Nga Sergei Ivanov hôm 10/7 một lần nữa cho biết Trung Quốc có thể trở thành quốc gia nước ngoài đầu tiên mua hệ thống phòng không S-400.

“Cơ hội Trung Quốc trở thành khách hàng nước ngoài đầu tiên của S-400 Triumf là rất lớn”, ông Ivanov nói, đồng thời điểm lại rằng quân đội Nga đã nhận được các hệ thống phòng không S-400 đầu tiên.

Đề cập tới hợp tác kỹ thuật quân sự Nga - Trung Quốc, ông Ivanov cho hay nhiều thỏa thuận triển vọng và hiệu quả giữa 2 bên đã được ký kết.

“Hai nước đã có nhiều hợp đồng nhiều triển vọng, ví dụ như cung cấp các hệ thống tên lửa phòng không S-400. Nhưng việc hoàn thành các hợp đồng này sẽ mất ít nhất vài năm, vì không thể sản xuất loại vũ khí này chỉ trong vòng 6 tháng”, ông Ivanov cho biết.

Trước đó, hồi tháng 3/2014, tờ Kommersant (Nga) dẫn một nguồn tin thân cận từ điện Kremlin cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã thông qua việc bán hệ thống phòng không S-400 cho Trung Quốc. Nguồn tin cho biết hai bên Trung Quốc và Nga đang tiến hành đàm phán về số lượng và giá cả của hệ thống. Theo tờ Lenta, Nga và Trung Quốc đang đàm phán về khả năng cung cấp cho Bắc Kinh 2 đến 4 tiểu đoàn S-400 với cơ cấu 8 xe phóng/tiểu đoàn.

Tới tháng 6/2014, một số phương tiện truyền thông đưa tin rằng người đứng đầu tập đoàn Sukhoi, Mikhail Pogosyan xác nhận thương vụ bán các máy bay Su-35S và S-400 cho Trung Quốc đang gần hoàn tất. Tuy nhiên, Tập đoàn chế tạo máy bay thống nhất (UAC) sau đó đã phủ nhận thông tin này.

Nga từng tuyên bố các hệ thống phòng S-400 sẽ không thể xuất khẩu trước năm 2016 vì phải đảm bảo cung cấp cho quân đội Nga trước tiên. Bên cạnh đó, một số ý kiến cho rằng quá trình đàm phán kéo dài là do Nga lo ngại Trung Quốc có thể sử dụng công nghệ của hệ thống S-400 và áp dụng cho các hệ thống phòng không nội địa. Cũng chính vì lý do này mà quá trình đàm phán cung cấp máy bay Su-35 cho Trung Quốc bị ngưng trệ.

S-400 Triumf là Hệ thống tên lửa phòng không tầm xa thế hệ mới, được thiết kế để tiêu diệt tất cả các phương tiện chiến đấu trên không bao gồm máy bay trinh sát, máy bay chiến lược và chiến thuật, tên lửa chiến thuật và tên lửa đạn đạo tầm trung, mục tiêu siêu thanh và các loại máy bay khác.

S-400 sở hữu nhiều tính năng kỹ chiến thuật vượt trội so với phiên bản S-300PMU2 (phiên bản hiện đại nhất của S-300).

S-400 trang bị các radar mạnh mẽ hơn và đặc biệt là sử dụng 3 loại tên lửa đánh chặn trong đó có: tên lửa tầm siêu xa 40N6 với tầm bắn tối đa lên đến 400km, tên lửa tầm xa 48N6 với tầm bắn lên đến 250km và tên lửa tầm trung 9M96 với tầm bắn 120km. Mặc dù chưa tham chiến nhưng do sở hữu nhiều tính năng ưu việt nên hệ thống S-400 được xếp vào hệ thống phòng không tốt nhất trên thế giới.

 

Mô phỏng tác chiến của các hệ thống S-400 Triumf, Buk-M2E, Tor-M2E...

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại