Quân khu phía Tây Nga nhận siêu tên lửa Iskander-M

Ly Vy |

(Soha.vn) - Ngày 8/7 vừa qua, Quân khu phía Tây của Nga đã tổ chức lễ tiếp nhận các tổ hợp tên lửa chiến thuật Iskander-M tại Kapustin Yar, vùng Astrakhan.

Thông tin trên do ITAR-TASS dẫn lời ông Oleg Bochkarev, phó chủ tịch Ủy ban Công nghiệp quốc phòng thuộc chính phủ Nga cho biết.

Xe phóng của tổ hợp tên lửa Iskander-M.

Xe phóng của tổ hợp tên lửa Iskander-M.

Tham dự buổi lễ còn có sự tham dự của Tổng công trình sư dự án chế tạo Iskander, ông Valery Kashin.

Ông Bochkarev cho biết có hơn 300 công ty khác nhau tham gia chế tạo các thiết bị của tổ hợp Iskander-M, đồng thời nhấn mạnh rằng việc thực hiện các đơn hàng với quân đội Nga chịu sự giám sát nghiêm ngặt của Phó thủ tướng Dmitry Rogozin và Ủy ban Công nghiệp quốc phòng Liên bang Nga.

Tổ hợp tên lửa đạn đạo tầm ngắn Iskander-M được chế tạo nhằm thay thế cho các tổ hợp Oka thế hệ cũ. Đây là tổ hợp tên lửa đạn đạo chiến thuật tầm ngắn hiện đại nhất của Nga hiện nay. Mỗi xe phóng của tổ hợp Iskander-M được trang bị 2 tên lửa có tầm bắn tối đa 400km (Iskander-M) và 280km (Iskander-E, bản xuất khẩu), tốc độ bay 2.100-2.600m/s ở độ cao 50km, khối lượng tên lửa 4.615kg (Iskander-M), khối lượng đầu đạn 710-800kg (tên lửa có thể mang đầu đạn thông thường hoặc đầu đạn hạt nhân).

Tên lửa Iskander-M có độ chính xác rất cao với sai số vòng tròn chỉ từ 5-7m đặc biệt điều làm nên sự lợi hại của loại tên lửa này là khả năng xuyên thủng các hệ thống phòng thủ tên lửa của đối phương nhờ được trang bị lớp tàng hình plasma cũng như khả năng đổi hướng bay tránh các tên lửa đánh chặn.

Xem tên lửa Iskander-M, Tochka và pháo phản lực Smerch khai hỏa

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại