Nga khoe tàu đổ bộ cao tốc "nhái" CB-90 của Thụy Điển

Nhà máy đóng tàu Rybinsk của Nga vừa giới thiệu một nguyên mẫu tàu chiến đấu đổ bộ mới BK-16, có thiết kế khá giống với loại CB-90 Thụy Điển.

Tại triển lãm An toàn và An ninh tích hợp (ISSE-2014) diễn ra từ ngày 20-23/5 vừa qua, Nhà máy đóng tàu Rybinsk của Nga đã giới thiệu một nguyên mẫu xuồng chiến đấu đổ bộ mới BK-16, có thiết kế khá giống với loại CB-90 nổi tiếng của Thụy Điển. 

Tại triển lãm An toàn và An ninh tích hợp (ISSE-2014) diễn ra từ ngày 20-23/5 vừa qua, Nhà máy đóng tàu Rybinsk của Nga đã giới thiệu một nguyên mẫu xuồng chiến đấu đổ bộ mới BK-16, có thiết kế khá giống với loại CB-90 nổi tiếng của Thụy Điển. 

Được biết, tàu đổ bộ cao tốc BK-16 được nhà máy đóng tàu Rybinsk chế tạo trong dự án 03.160 Raptor để trang bị cho các lực lượng an ninh Liên Bang Nga. BK-16 được coi như là một "bản sao" tàu đổ bộ tấn công cao tốc nổi tiếng CB-90 của Thụy Điển. 

Được biết, tàu đổ bộ cao tốc BK-16 được nhà máy đóng tàu Rybinsk chế tạo trong dự án 03.160 Raptor để trang bị cho các lực lượng an ninh Liên Bang Nga. BK-16 được coi như là một "bản sao" tàu đổ bộ tấn công cao tốc nổi tiếng CB-90 của Thụy Điển. 

Mặc dù BK-16 trông rất giống với CB-90 nhưng đại diện nhà máy đóng tàu Rybinsk nói rằng đây là một thiết kế hoàn toàn của họ. Trong ảnh là phần đuôi và động cơ đẩy của tàu đổ bộ cao tốc BK-16. 

Mặc dù BK-16 trông rất giống với CB-90 nhưng đại diện nhà máy đóng tàu Rybinsk nói rằng đây là một thiết kế hoàn toàn của họ. Trong ảnh là phần đuôi và động cơ đẩy của tàu đổ bộ cao tốc BK-16. 

Cận cảnh khoang chứa lính khá rộng ở bên trong tàu đổ bộ cao tốc BK-16, có thể chứa được 19 binh sỹ và 2 lái tàu. 

Cận cảnh khoang chứa lính khá rộng ở bên trong tàu đổ bộ cao tốc BK-16, có thể chứa được 19 binh sỹ và 2 lái tàu. 

Còn đây là cầu thang và cửa đổ bộ của tàu BK-16, được thiết kế với 2 nắp cửa trên và một cánh cửa mở ở mũi, 3 cánh cửa này sẽ được mở ra khi tiến hành đổ bộ binh sỹ lên bờ biển. 

Còn đây là cầu thang và cửa đổ bộ của tàu BK-16, được thiết kế với 2 nắp cửa trên và một cánh cửa mở ở mũi, 3 cánh cửa này sẽ được mở ra khi tiến hành đổ bộ binh sỹ lên bờ biển. 

BK-16 có lượng giãn nước 20,5 tấn, dài 16m, rộng 3,8m, mớn nước 0,9m, tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ và tầm hoạt động tới 400 hải lý. 

BK-16 có lượng giãn nước 20,5 tấn, dài 16m, rộng 3,8m, mớn nước 0,9m, tốc độ tối đa 40 hải lý/giờ và tầm hoạt động tới 400 hải lý. 

Trên nóc tàu đổ bộ cao tốc BK-16 được trang bị một giá súng 12,7mm và một súng máy 7,62mm, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ vừa cơ động đổ bộ vừa tấn công lên bãi biển. 

Trên nóc tàu đổ bộ cao tốc BK-16 được trang bị một giá súng 12,7mm và một súng máy 7,62mm, đáp ứng tốt cho nhiệm vụ vừa cơ động đổ bộ vừa tấn công lên bãi biển. 

Còn đây là thiết kế tàu đổ bộ cao tốc CB-90 rất nổi tiếng của Thụy Điển. Chúng ta có thể thấy sự giống nhau đến kinh ngạc giữa BK-16 của Nga với CB-90. 

Còn đây là thiết kế tàu đổ bộ cao tốc CB-90 rất nổi tiếng của Thụy Điển. Chúng ta có thể thấy sự giống nhau đến kinh ngạc giữa BK-16 của Nga với CB-90. 

Xuồng tấn công cao tốc CB-90

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại