6 video ấn tượng về lực lượng pháo binh đáng sợ của Triều Tiên

Nhật Huy |

(Soha.vn) - Cùng với đặc nhiệm, pháo binh là một trong hai át chủ bài trong các lực lượng quân sự quy ước của Triều Tiên.

Mỹ và Hàn Quốc có ưu thế sức mạnh không quân hoàn toàn vượt trội so với Triều Tiên, do đó quân đội nước này dựa chủ yếu vào pháo binh cho hỏa lực hạng nặng của mình. Cùng với đặc nhiệm, pháo binh là một trong hai át chủ bài trong các lực lượng quân sự quy ước của Triều Tiên. Họ có đến 25 lữ đoàn pháo binh độc lập, bên cạnh các đơn vị nhỏ trực thuộc các lữ đoàn và sư đoàn khác, với tổng số khoảng hơn 13.000 pháo dã chiến, pháo tự hành và pháo hỏa tiễn.

Kim Jong Un thị sát tập trận bắn đạn thật của pháo binh Triều Tiên vào đầu năm ngoái

Triều Tiên cũng ưu tiên phát triển những loại pháo nội địa có tầm bắn xa, như pháo tự hành Koksan với cỡ nòng lên đến 170mm, so với 155mm của đa số pháo tự hành phương Tây. Phần thân xe là lấy từ xe tăng T-59 của Trung Quốc. Tầm bắn tối đa của nó lên đến 60km, có thể chạm tới Seoul. Koksan từng được Iran mua và sử dụng trong cuộc chiến Iran-Irag 1980-1988. Ngoài ra, còn có pháo hỏa tiễn cỡ 240mm, với tầm bắn tối đa 70km. Triều Tiên được cho là đang có hơn 5.100 giàn pháo hỏa tiễn.

Pháo tự hành Koksan

Pháo hỏa tiễn 240mm trong một cuộc diễu hành (từ phút 1:17)

Trong cơ cấu trang bị của binh chủng này, pháo hỏa tiễn đóng một vai trò rất quan trọng. Khả năng cơ động của nó có thể giúp khắc chế ưu thế về không quân, cũng như vũ khí chính xác của Mỹ và Hàn Quốc. Trong trận pháo kích bất ngờ vào đảo Yeonpyeong ngày 23/11/2010, Triều Tiên đã sử dụng một khẩu đội pháo hỏa tiễn. Khi phía Hàn Quốc phản pháo kích bằng pháo tự hành K-9 thì tuy đạn pháo rơi chính xác nhưng không gây ra thiệt hại nào do các xe pháo của Triều Tiên đã nhanh chóng rời khỏi vị trí từ trước đó.

 

Cảnh tượng đảo Yeonpyeong khi bị pháo kích

Việc hai miền Triều Tiên nã pháo qua lại không phải là hiếm, và trong đa số các trường hợp chúng chỉ mang tính nắn gân nhau chứ không có thương vong. Lần gần đây nhất diễn ra vào ngày 31/03 vừa qua. Triều Tiên bắn khoảng 500 quả đạn pháo xuống biển Hoàng Hải, trong đó khoảng 100 quả rơi sang phần lãnh hải của Hàn Quốc. Để đáp trả, Hàn Quốc cũng bắn khoảng 300 quả đạn pháo sang vùng biển Triều Tiên, cho F-15K xuất kích, đồng thời cho sơ tán các cư dân sinh sống ở các đảo gần đó vào hầm trú ẩn.

Hình ảnh minh họa vụ đấu pháo ngày 31/03

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại