Nga gợi ý cung cấp hệ thống phòng thủ tăng T-72 cho Ấn Độ

Công ty Uralvagonzavod (Nga) đã đề xuất với Bộ QP Ấn Độ về khả năng xuất khẩu tổ hợp phòng thủ chủ động (APS) Arena-E trang bị cho xe tăng T-72 trong chương trình nâng cấp mới.

Tuyên bố trên sau đó đã được lãnh đạo Tập đoàn chế tạo máy Liên bang Nga, Valery Kashin khẳng định với hãng thông tấn Itar-Tass.

Dự kiến, Arena-E sẽ tham gia hội chợ hàng quân sự Defexpo-2014 diễn ra trong các ngày từ 6 tới 9-2. Thiết bị phòng thủ chủ động trên được thiết kế để lắp đặt trên nhiều phương tiện chiến đấu khác nhau. Cơ cấu của thiết bị gồm một radar hệ mm lắp trên nóc tháp pháo cùng kết cấu phóng đạn đánh chặn lắp xung quanh tháp pháo phương tiện chiến đấu. Với thiết kế trên, Arena-E không gây ảnh hưởng tới khả năng chiến đấu của phương tiện.

Arena-E được thiết kế để bảo vệ xe quân sự trước tên lửa chống tăng, đạn chống tăng không giật với góc bảo vệ đạt tới trên 300 độ xung quanh xe. Tổ hợp thiết bị bảo vệ trên gồm: Radar, máy tính điều khiển và hệ thống lắp đạn có thể thay thế. Trong môi trường chiến đấu, Arena-E cung cấp khả năng bảo vệ hữu hiệu trước đạn chống tăng có tốc độ bay đạt tới 700m/giây và thời gian phản ứng là khoảng 0,07 giây. Theo lời ông V. Kashin, Arena-E hiện đã có phiên bản nâng cấp với kết cấu nhỏ gọn hơn để phù hợp trang bị trên các phương tiện chiến đấu hạng nhẹ.

Cần nhấn mạnh rằng, trên thế giới hiện chỉ có vài quốc gia sở hữu công nghệ bảo vệ xe tăng chủ động, trong đó đáng chú ý là sản phẩm Arena của Nga và Trophy của Israel. Trong thực chiến, hệ thống phòng thủ chủ động trên xe tăng được coi là phương án bảo vệ hữu hiệu trước vũ khí chống tăng khi khó có thể tăng diện tích giáp bảo vệ thủ động (làm tăng đáng kể khối lượng của xe chiến đấu).

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại